Tin nóng Nga-Ukraine sáng 10-5: Ông Biden ký luật cho phép xuất khẩu vũ khí không giới hạn cho Kiev

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký phê duyệt Đạo luật Lend-Lease năm 2022, cho phép xuất khẩu không giới hạn và đẩy nhanh các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine để đối phó chiến dịch quân sự của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình tại Ukraine:

. Đài RT dẫn thông tin từ ông Volodymyr Saldo, người được Nga bổ nhiệm làm thống đốc khu vực TP Kherson do Nga nắm giữ, cho biết quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công thành phố này hôm 9-5 trong khi nơi này đang tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng quy mô lớn đầu tiên kể từ năm 2014.

Ông Saldo cho biết một số tên lửa từ hệ thống tên lửa đa nòng Uragan đã được bắn từ hướng TP Mykolaiv ở phía nam Ukraine: “Tất cả đều bị lực lượng phòng không của quân đội Nga bắn hạ”.

Chính quyền Moscow sau đó cũng xác nhận có 5 tên lửa đã được bắn vào khu vực TP Kherson. Hiện quân đội Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

Một phụ nữ đi bộ gần ga tàu điện ngầm ở trung tâm Kiev, Ukraine, vào ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

Một phụ nữ đi bộ gần ga tàu điện ngầm ở trung tâm Kiev, Ukraine, vào ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

. Theo hãng thông tấn Ukraine Ukrinform, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt 13 xe tăng và 250 binh sĩ Nga ở miền đông nước này vào ngày 9-5.

"Hôm nay ngày 9-5, các binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi 8 đợt tấn công của quân đội Nga" - một nguồn tin cho hay.

Theo đó, lực lượng Ukraine đã tiêu diệt 250 binh lính Nga, 13 xe tăng, 10 xe chiến đấu bộ binh, một xe chiến đấu bọc thép, một khẩu lựu pháo, hai súng cối, sáu xe kéo pháo và một máy bay không người lái.

. Ukrinform dẫn thông tin từ chính quyền TP Odesa cho biết Nga đã tấn công khu vực thành phố này bằng 3 quả tên lửa Kinzhal phóng từ máy bay chiến đấu Tu-22, khiến 2 người bị thương và phá hủy 5 tòa nhà.

Binh sĩ Ukraine đang tháo dỡ lô tên lửa Javelin được gửi từ Mỹ tại sân bay Boryspil ở Kiev vào ngày 11-2. Ảnh: AFP

Binh sĩ Ukraine đang tháo dỡ lô tên lửa Javelin được gửi từ Mỹ tại sân bay Boryspil ở Kiev vào ngày 11-2. Ảnh: AFP

. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 9-5 cho biết Bộ Tổng tham mưu Ukraine, với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn từ Mỹ và Anh, có âm mưu khiêu khích để chiếm đảo Rắn nhưng đã bị lực lượng của Nga đánh bại.

"Kể từ ngày 7-5, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Bộ Tổng tham mưu Ukraine với sự tham gia trực tiếp của các cố vấn từ Mỹ và Anh đã âm mưu một cuộc khiêu khích lớn nhằm chiếm giữ đảo Rắn. Nhờ sự chuyên nghiệp của đơn vị vũ trang Nga, các lực lượng trên hòn đảo đã đánh bại âm mưu của Ukraine. Đối phương đã chịu tổn thất lớn" - ông Konashenkov nói.

Theo ông, trong hai ngày qua, chính quyền Kiev đã nỗ lực thực hiện một cuộc đổ bộ lên đảo Rắn, nơi có tầm quan trọng lớn đối với việc đảm bảo quyền kiểm soát phần tây bắc của Biển Đen.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại trung tâm thủ đô Moscow, Nga, ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tham dự lễ duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại trung tâm thủ đô Moscow, Nga, ngày 9-5. Ảnh: REUTERS

. Ông Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, cho biết có hơn 19.800 người, bao gồm 970 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm ở Ukraine để đến Nga trong ngày 9-5.

"Bất chấp những khó khăn và trở ngại do Kiev tạo ra, có tới 19.834 người, trong đó có 970 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở nhiều vùng khác nhau của Ukraine cũng như khu vực Lugansk và Donetsk để tới Nga vào ngày 9-5" - ông Mizintsev thông báo.

Theo ông, kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự, có tới 1.185.791 người, trong đó có 206.610 trẻ em, đã được sơ tán và có hơn 9.500 trung tâm lưu trú tạm thời đang hoạt động tại các khu vực của Nga.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev, ngày 20-4. Ảnh: RT

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Kiev, ngày 20-4. Ảnh: RT

Động thái của các bên:

. Dù nhiều nước phương Tây dự đoán Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng bài phát biểu tại buổi lễ mừng Ngày Chiến thắng vào hôm 9-5 để ra lệnh tổng động viên toàn quốc, song ông Putin đã không nhắc đến bất kỳ kế hoạch quân sự nào ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga lặp lại khẳng định của mình rằng chiến dịch quân sự tại Ukraine chính là nỗ lực của quân đội Moscow đang chiến đấu chống lại “Đức Quốc xã”.

"Các bạn đang chiến đấu vì tổ quốc, vì tương lai của tổ quốc, để không ai quên những bài học từ Thế chiến thứ 2. Vì vậy, không có chỗ trên thế giới cho những kẻ bất công, những kẻ xấu xa và Đức quốc xã” - ông Putin tuyên bố.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: RT

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: RT

. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 9-5 đã ký phê duyệt Đạo luật Lend-Lease (Đạo luật thuê vay) năm 2022, nhằm xuất khẩu số lượng vũ khí không giới hạn và đẩy nhanh các chuyến hàng vũ khí tới Ukraine để chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

“Chính quyền Mỹ ủng hộ cuộc chiến bảo vệ đất nước và nền dân chủ của người Ukraine trước sự tàn bạo của Nga" - ông Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cũng cho hay ông sẵn sàng nhượng bộ tại Quốc hội để có thể giành được sự chấp thuận nhanh chóng cho gói viện trợ trị giá 33 tỉ USD cho Ukraine, 20 tỉ USD trong số đó sẽ tài trợ vũ khí và các hỗ trợ quân sự khác cho Kiev.

Một chiếc xe thiết giáp bị hư hại hoàn toàn sau các cuộc pháo kích của Nga. Ảnh: UKRINFORM

Một chiếc xe thiết giáp bị hư hại hoàn toàn sau các cuộc pháo kích của Nga. Ảnh: UKRINFORM

. Theo hãng thông tấn Interfax, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky hôm 9-5 cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa nước này với Ukraine vẫn chưa chấm dứt và đang được tổ chức từ xa.

Khi được hỏi khi nào có thể tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine, ông Medinsky nói: "Chúng tôi cần có thêm thông tin chi tiết để có thể tiến hành các cuộc gặp trực tiếp”.

Ukraine và Nga đã không tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp nào kể từ ngày 29-3, mặc dù sau đó cả 2 bên đã có một số cuộc họp trực tuyến qua video.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: TASS

. Theo RT, Liên minh châu Âu (EU) đang có kế hoạch tài trợ chi phí hoạt động của chính phủ Kiev trong ít nhất ba tháng. Theo đó, EU sẽ huy động 15 tỉ EUR thông qua một đợt phát hành nợ mới, sử dụng khuôn mẫu được thiết lập trước đó cho hoạt động cứu trợ COVID-19. Ủy ban châu Âu (EC) đã thông báo ngắn gọn cho đại sứ các nước thành viên về kế hoạch này vào ngày 6-5.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 9-5 cho biết EU đang rất mong nhận được phần trả lời của Ukraine cho bảng câu hỏi cần thiết để EU tiến hành quá trình xem xét tư cách thành viên của nước này.

“Tương lai của châu Âu cũng là của Ukraine, trang tiếp theo trong lịch sử của liên minh sẽ được viết với sự tham gia của người dân Ukraine” - bà Ursula nhấn mạnh. Theo bà, EC sẽ đưa ra ý kiến của mình về tiến trình gia nhập EU của Ukraine vào tháng 6.

. Cùng ngày, hãng tin Bloomberg cho biết EU đã quyết định hủy kế hoạch cấm các tàu của các nước thành viên EU vận chuyển dầu thô của Nga sang bên thứ ba.

Tuy nhiên, lệnh cấm vận đối với tàu chở dầu của Nga vẫn đang được xem xét. Nếu được thông qua, đây có thể là một rào cản hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Moscow.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm