Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 14-5

Tính đến 19 giờ 30 tối 14-5 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận toàn thế giới đã có 298.740 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 4.452.820 ca nhiễm.

Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 1.137, số ca nhiễm tăng 29.096. Hiện đại dịch lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ngoài ra, thế giới cũng có 1.675.943 bệnh nhân đã xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 21.054 người so với sáng nay.

Trung Quốc đẩy mạnh xét nghiệm để ngăn dịch bùng phát trở lại

Trung Quốc cho biết họ sẽ đẩy mạnh xét nghiệm và sàng lọc COVID-19 trên toàn quốc để ngăn chặn dịch bệnh từng lấy đi của Trung Quốc hơn 4.600 người bùng phát trở lại, theo hãng tin Reuters.

Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia Song Shuli đã nhấn mạnh vấn đề trên trong một cuộc họp báo ngày 14-5.

Một nhân viên y tế Trung Quốc đang lấy mẫu xét nghiệm cho một giáo viên tại một trường tiểu học ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Ảnh: GETTY

Số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Trung Quốc đã giảm mạnh so với đợt bùng phát đỉnh điểm vào tháng 2. Tuy nhiên, một số trường hợp nhiễm mới gần đây được ghi nhận ở các tỉnh đông bắc như Cát Lâm, Liêu Ninh đã khiến Bắc Kinh lo ngại về việc dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tính đến ngày 14-5, Trung Quốc đã có 82.929 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 4.633 người tử vong. Nước này cũng đã chữa trị thành công 78.195 bệnh nhân COVID-19. Như vậy, hiện Trung Quốc chỉ còn 101 bệnh nhân đang được điều trị.

Malaysia cho tín đồ Hồi giáo tập trung cầu nguyện trở lại

Chính phủ Malaysia đã nới giãn các lệnh cấm tập trung cầu nguyện ở các nhà thờ Hồi giáo, bắt đầu từ ngày 15-5. Tại thủ đô Kuala Lumpur, người dân sẽ được phép cầu nguyện theo nhóm nhỏ với quy mô tối đa 30 người, ông Zulkifli Mohamad Al-Bakri - Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo của Malaysia cho biết.

Các sự kiện tôn giáo và những nhóm cầu nguyện đã tạm thời bị cấm ở nước này kể từ giữa tháng 3, sau khi Malaysia ghi nhận hơn 2.300 ca nhiễm có liên quan đến một sự kiện tôn giáo có khoảng 16.000 người tham dự.

Mặc dù số ca nhiễm mới hàng ngày đang giảm dần nhưng quốc gia này vẫn tạm đóng cửa trường học đến ngày 9-6. 

Ngày 14-5, Malaysia ghi nhận thêm 40 ca nhiễm mới và một ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lần lượt lên 6.819 và 112.

Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak phát biểu tại một hội thảo ở Bangkok hôm 14-5. Ảnh: REUTERS

Thái Lan sẽ thành lập một quỹ trị giá tới 100 tỉ baht (tương đương 3,11 tỉ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát của dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak phát biểu hôm 14-5.

Ngày 14-5, Thái Lan chỉ ghi nhận thêm một ca nhiễm mới và không có thêm ca tử vong nào. Tổng số ca nhiễm và tử vong của xứ sở Chùa vàng hiện nay là 3.018 và 56.

Indonesia ngày 14-5 ghi nhận thêm 568 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm của nước này lên 16.006. Quốc gia này cũng vừa mất đi thêm 15 người vì dịch bệnh COVID-19, đưa tổng số ca tử vong của nước này lên 1.043, theo ông Achmad Yurianto - một quan chức Bộ Y tế Indonesia.

Một nhân viên y tế phải mang đồ bảo hộ để tiêm vaccine cho một em bé ở  TP Tangerang, gần Jakarta, Indonesia. Ảnh: REUTERS

Ông Yurianto cho biết nước này đã có 3.518 người khỏi bệnh và đã xét nghiệm COVID-19 cho 127.800 người.

Bộ Y tế Philippines hôm 14-5 cho biết số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận tại nước này đã gần đến 12.000, theo hãng tin Reuters.

Trong ngày 14-5, Philippines đã ghi nhận thêm 258 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 11.876. Philippines cũng báo cáo thêm 18 trường hợp tử vong, đưa số ca tử vong ở nước này lên 790.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm