Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden

(PLO)- Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã tiến hành hội đàm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-9, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Joe Biden thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lịch trình dự kiến, ngày mai 11-9, Tổng thống Biden sẽ hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính và cùng dự Hội nghị cấp cao Việt Nam - Mỹ về đổi mới sáng tạo và đầu tư, chứng kiến lễ trao đổi kỷ vật chiến tranh và lễ ký kết nhiều thỏa thuận, hợp đồng kinh tế quan trọng có thể trị giá hàng tỉ USD.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp Tổng thống Mỹ và chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước.

Ông Biden cũng dự kiến có lịch tham gia một số hoạt động cùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc hội đàm. Ảnh: VOV

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc hội đàm. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Biden kể từ khi ông nhậm chức đầu năm 2021, diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và 28 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ giúp đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc hội đàm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc hội đàm.

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn, trong đó đáng chú ý là cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tổng thống Joe Biden (tháng 3-2023); cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Tổng thống Joe Biden bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 và 41 tại Campuchia (11-2022) hay trong khuôn khổ Hội nghị G7 tại Hiroshima, Nhật Bản (5-2023) vừa qua... đã giúp các nhà lãnh đạo Việt Nam – Mỹ thêm hiểu nhau; xây dựng nền tảng cho một mối quan hệ hiệu quả và lâu dài trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau về độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm