Tổng thống Biden ký dự luật chi tiêu 1,7 nghìn tỉ USD cho năm 2023

(PLO)- Tổng thống Joe Biden ký dự luật chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD nhằm tài trợ các hoạt động của chính phủ trong năm 2023, trong đó có khoản viện trợ 45 tỉ USD cho Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ký dự luật chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD, vốn được Quốc hội Mỹ thông qua vào đầu tháng này, nhằm tài trợ cho các khoản chi tiêu của chính phủ trong năm 2023 và ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa.

“Hôm nay, tôi đã ký dự luật kết thúc một năm tiến bộ lịch sử của lưỡng đảng đối với người dân Mỹ” - Tổng thống Biden tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD cho các mục tiêu trong năm 2023. Ảnh: TWITTER

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký dự luật chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD cho các mục tiêu trong năm 2023. Ảnh: TWITTER

Theo đài CNN, trong khoản chi tiêu trị giá 1,7 nghìn tỉ USD, chính phủ Mỹ sẽ chi 858 tỉ USD cho các hoạt động quốc phòng và 45 tỉ USD để viện trợ Ukraine.

Dự luật cũng bao gồm khoản chi 40 tỉ USD cứu trợ thiên tai cho các cộng đồng đang phục hồi sau bão, cháy rừng, hạn hán và các thảm họa thiên nhiên khác, các cải cách đối với Đạo luật đếm phiếu bầu đại cử tri, lệnh cấm sử dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ và các vấn đề khác.

Dự luật đã được Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước sau một loạt cuộc thương thảo, bất chấp sự phản đối của một số nghị sĩ đảng Cộng hòa, CNN đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm