TP.HCM I lập kỷ lục vô địch quốc gia

(PLO)- Tối 30-10, đội nữ TP.HCM I do HLV Kim Chi dẫn dắt chính thức đoạt “ngôi hậu”, đánh dấu kỷ lục 11 lần đăng quang giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
HLV Kim Chi thành công vang dội kể từ khi dẫn dắt đội nữ TP.HCM. Ảnh: TSB

HLV Kim Chi thành công vang dội kể từ khi dẫn dắt đội nữ TP.HCM. Ảnh: TSB

Thành tích của các cô gái TP.HCM cũng xô đổ kỷ lục 10 lần vô địch của “đại kình địch” Hà Nội, trở thành CLB nhiều lần đăng quang nhất tại giải bóng đá nữ Việt Nam.

Cuộc lên ngôi của TP.HCM I sớm trước một trận đấu, ngay sau khi Hà Nội I nuôi mộng nữ hoàng không vượt qua được Than KSVN trong trận đấu sớm kết thúc bằng trận hòa không bàn thắng.

Tuy cầm chắc cúp ở thế cờ tàn nhưng đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi vẫn miệt mài đánh bại Phong Phú Hà Nam tỉ số 3-1, chứng minh cuộc đăng quang của họ hoàn toàn xứng đáng.

Thùy Trang ghi bàn mở tỉ số trận đấu đánh dấu chức vô địch quốc gia thứ 11 của bóng đá nữ TP.HCM.
Thùy Trang ghi bàn mở tỉ số trận đấu đánh dấu chức vô địch quốc gia thứ 11 của bóng đá nữ TP.HCM.

Ngay ở trong hiệp một, TP.HCM I đã tạo được thế trận lấn lướt trước chủ nhà Phòng Phú Hà Nam. Cục diện trận đấu sớm ngã ngũ khi ba bàn thắng lần lượt do đội trưởng Thùy Trang, Thu Thảo và Huỳnh Như lập công.

Mãi đến phút 60, Phong Phú Hà Nam mới có được bàn thắng danh dự từ cú sút xa ngoài vòng 16m50, khuất phục thủ môn Kim Thanh.

Giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Phong Phú Hà Nam, nhà đương kim vô địch TP.HCM I dù không có sự phục vụ của tuyển thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều vẫn xuất sắc đoạt cúp vô địch, sau chuỗi 12 trận bất bại (9 trận thắng, 3 trận hòa). Đội Hà Nội I giành ngôi á quân, Than Khoáng Sản VN xếp hạng 3 chung cuộc.

Đội trưởng Thùy Trang nhận cúp vô địch và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Đội trưởng Thùy Trang nhận cúp vô địch và giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Trung vệ Trần Thị Thùy Trang (TP.HCM I) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất. Tiền đạo Vũ Thị Hoa của Hà Nội I dẫn đầu danh sách “dội bom” với 9 bàn thắng trong khi danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Đào Thị Kiều Oanh (Hà Nội I).

BẢNG XẾP HẠNG CHUNG CUỘC

Xếp hạng

Đội

Số trận

Thắng

Hòa

Thua

Bàn thắng

Bàn thua

Điểm

1

TP.HCM I

12

9

3

0

28

6

30

2

Hà Nội I

12

8

2

1

25

3

26

3

Than Khoáng Sản VN

12

6

3

2

17

9

21

4

Thái Nguyên T&T

12

5

4

4

18

10

19

5

Phong Phú Hà Nam

12

5

2

3

13

15

17

6

Hà Nội II

12

1

1

1

2

25

4

7

TP.HCM II

12

0

1

1

2

34

1

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm