Bảng A, World Cup 2022, Qatar- Ecuador (23 giờ, sân Al Bayt):

Trận đánh lịch sử của chủ nhà World Cup

(PLO)- Trong trận ra quân World Cup 2022 vào tối nay, liệu đội bóng chủ nhà Qatar có làm nên lịch sử trước Ecuador.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Báo chí Trung Đông gọi cuộc ra quân của chủ nhà World Cup 2022 Quatar gặp Ecuador là trận đấu lịch sử.

Lịch sử bởi quá khứ hai đội này chưa hề chạm trán, Ecuador là đội bóng mạnh của Nam Mỹ, còn Qatar tuy đang là nhà vô địch châu Á nhưng khó sánh với đội bóng Nam Mỹ.

tran-bong-khai-mac-world-cup-2022

Ecuador có nhiều tuyển thủ đang chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha, Đức và Mỹ. Ảnh: GETTY

Mặt khác đây là trận đấu “bản lề” cho chủ nhà Qatar bởi nếu thắng Ecuador thì cửa đi tiếp mới mở ra, nếu thua thì thật khó khởi phía trước còn có nhà vô địch châu Phi Senegal và sau đó là Hà Lan. Đây đều là những đội quá mạnh so với Qatar.

“Đây là một ngày cực kỳ quan trọng, một trận đấu bản lề, một chiến thắng khơi ngợi niềm cảm hứng cho Qatar và cơ hội mở ra cho Qatar. Yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng” - HLV Felix Sanchez của Qatar nhận định.

tran-bong-khai-mac-world-cup-2022

Bội đôi tiền đạo của Qatar gồm Afif Akram và Ali Almoez từng thua U-23 VN ở bán kết U-23 châu Á tại Thường Châu 2018. Ảnh: AFC

60.000 khán giả chủ yếu là fan chủ nhà sẽ phủ kín sân Al Bayt, đó là "cầu thủ thứ 12" của Qatar, tuy nhiên đó cũng là “con dao hai lưỡi, nếu thầy trò Sanchez không biết biến áp lực thành động lực thi đấu.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Ecuador hơn Qatar sáu bậc (44 so với 50). Ecuador thường xuyên có cơ hội chơi với những đội bóng lớn cùng truyền thống, trong khi Qatar là “anh nhà giàu mới nổi”.

tran-bong-khai-mac-world-cup-2022

HLV Felix Sanchez và đội trưởng Hassan Al Haydos...rất khó đánh bại Ecuador. Ảnh: GETTY

Báo chí Trung Đông nhận xét rằng, Ecuador chẳng có gì sợ hãi chủ nhà cả.

Toàn đội Qatar là những cầu thủ đá giải nội địa, những ngôi sao của họ như Akram Afif, Ali Almoez ở hàng công, đây chính là những gương mặt từng thua U-23 Việt Nam ở bán kết U-23 châu Á tại Thường Châu 2018.

Phía Ecuador, đội tuyển này đã loại cầu thủ (gian lận sinh quán từ Colombia) là Byron Castillo nhưng họ còn nhiều ngôi sao đẳng cấp thế giới khác.

Hàng công với những tên tuổi như Estrada (CLB Cruz Azul), Gonzalo Plata (Valladolid), Caicedo (Brighton)... cũng cho thấy sự khác biệt.

Một chi tiết khác để có thể thấy sự khác biệt của hai nền bóng đá đó là Qatar là chủ nhà nên lần đầu góp mặt tại VCK World Cup, còn Ecuador thì đã quá nhiều lần vượt qua vòng loại để dự World Cup.

Dự đoán của chuyên gia:

+ Wayne Inker (nhà cái Paddy): Quá khó cho Qatar, mặc dù trong thời gian gần đây Qatar có đá giao hữu quốc tế nhiều từ việc tham gia vòng loại Euro đến Copa America 2019. Tuy nhiên đội bóng này quá ít ngôi sao để tạo dự khác biệt.

Dự đoán: Ecuador thắng 2-0.

+ William Hending (nhà cái William Hill): Sự chênh lệch trên bảng xếp hạng FIFA, 44 của Ecuador, và 50 của Qatar không nói được nhiều điều. Cái chính là Ecuador quá mạnh, là ứng viên vào vòng trong.

Yếu tố sân của Qatar chưa chắc là lợi thế vì cầu thủ Qatar chưa quen áp lực. Họ mang tư tưởng phải thắng đối thủ lớn nhưng lại chơi an toàn, tổ chức chặn thì khó chọc thủng lưới Ecuador.

Dự đoán: Ecuador thắng 1-0.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm