Trung Quốc xây nguyên con đập chỉ bằng robot

(PLO)-  Trung Quốc đang xây đập thủy điện Dương Khúc cao 180 m trên cao nguyên Tây Tạng chỉ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tương tự in 3D.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc đang xây đập thủy điện Dương Khúc cao 180 m trên cao nguyên Tây Tạng chỉ bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tương tự in 3D.

Nhà máy thủy điện Dương Khúc sẽ được xây dựng từng lớp, tương tự quy trình sản xuất bồi đắp được sử dụng trong in 3D. Tất cả máy xúc, xe tải, máy ủi, máy trộn bê tông và xe lu sẽ đều được điều khiển nhờ AI mà không cần con người vận hành.

Công nghệ sản xuất bồi đắp là phương thức chế tạo sản phẩm bằng cách đắp từng lớp vật liệu lên nhau, mô phỏng theo thiết kế được vẽ sẵn.

Đập Dương Khúc sẽ được xây dựng theo công nghệ in 3D và hoàn toàn bằng robot. Ảnh: WEIBO

Đập Dương Khúc sẽ được xây dựng theo công nghệ in 3D và hoàn toàn bằng robot. Ảnh: WEIBO

Khi hoàn thành vào năm 2024, đập Dương Khúc sẽ sản xuất gần 5 tỉ kilowatt giờ điện mỗi năm từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đến Hà Nam, nơi sinh sống của 100 triệu người. Điện sẽ được truyền qua một đường dây điện cao thế dài 1.500 km được xây dựng dành riêng để truyền tải năng lượng xanh.

Trong một bài báo được xuất bản trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ của ĐH Thanh Hoa (Trung Quốc), nhà khoa học chính của dự án, ông ông Liu Tianyun cho biết việc xây dựng đập và in 3D “giống hệt nhau về bản chất”.

Sau nhiều năm thử nghiệm phát triển, công nghệ in 3D cho cơ sở hạ tầng lớn giờ đã có thể được áp dụng dụng rộng rãi và sẽ “giải phóng con người khỏi những công việc nặng nhọc, lặp đi lặp lại và nguy hiểm”, theo ông Liu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm