Tù chung thân vì vận chuyển ma túy thuê

Theo hồ sơ, Nga từ Khánh Hòa vào TP.HCM làm thợ cắt tóc. Tháng 4-2012, Nga lên mạng làm quen với một người tên Tony (không rõ lai lịch) và nảy sinh tình cảm. Một tháng sau, Tony rủ Nga qua Malaysia du lịch, Nga đồng ý. Ở với Tony hai tuần, Nga về Việt Nam. Tháng 9-2012, Tony tiếp tục rủ Nga sang Ấn Độ du lịch và cho biết toàn bộ chi phí chuyến đi sẽ được miễn phí, ngoài ra Nga còn được 1.000 USD khi mang một chiếc vali từ Ấn Độ sang Malaysia. Ngày 19-10-2012, Nga mang vali từ Ấn Độ về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) thì bị Chi cục Hải quan sân bay phát hiện bên trong có hai gói nylon quấn băng keo màu vàng chứa gần 3 kg ma túy tổng hợp.

Tại phiên xử, đại diện VKS đề nghị tòa phạt tử hình bị cáo để răn đe, phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Tuy nhiên, tòa cho rằng trong quá trình điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Hơn nữa, bị cáo là người làm thuê, số lượng ma túy tuy lớn nhưng đã được tiêu hủy nên tòa chỉ phạt như trên.

 NGỌC THÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm