Tuchel 'chết' vì Ronaldo, Potter không phải ưu tiên của Chelsea

(PLO)- HLV của Sporting Lisbon, Ruben Amorim đã tiết lộ Chelsea đã đưa ra lời đề nghị để ông kế nhiệm đồng nghiệp Thomas Tuchel tại sân Stamford Bridge chứ không phải Potter.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chelsea đã chia tay HLV Tuchel sau 17 tháng với sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Đức. Thất bại 0-1 trước chủ nhà Dinamo Zagreb ở UEFA Champions League là trận dẫn dắt thứ 100 cũng là cuối cùng của Tuchel trong màu áo The Blues.

Đội bóng ở phía tây London đã ngay lập tức thay thế chiến lược gia người Đức bằng Graham Potter của Brighton & Hove Albion. Trước khi HLV người Anh được chọn làm người kế nhiệm Tuchel, nhiều thông tin cho rằng The Blues đã quan tâm đến Amorim.

Chủ sở hữu Chelsea là ông Todd Boehly đã liên hệ với người đại diện của chiến lược gia người Bồ Đào Nha để hỏi về sự phục vụ của ông cho con tàu đang mất lái. Amorim đã bình luận về suy đoán liên kết ông ta với việc chuyển đến Stamford Bridge với khẳng định chắc nịch: “Dự án tôi đang tham gia là tại Bồ Đào Nha. Tôi còn một năm rưỡi hợp đồng và Chelsea cũng đã giới thiệu một nhà cầm quân khác cho 5 năm tiếp theo.

Chelsea liên hệ với HLV Amorim nhưng ông từ chối về sân Stamford Bridge. Ảnh: CGI.

Chelsea liên hệ với HLV Amorim nhưng ông từ chối về sân Stamford Bridge. Ảnh: CGI.

Tôi hạnh phúc ở đây và tôi không nghĩ về một dự án khác. Đúng là Chelsea đã liên hệ tôi nhưng tôi từ chối vì những chủ sở hữu của The Blues có phần nào đó bảo thủ. Tôi không thích làm việc với tính cách đó. Không có bất cứ nguyên do lớn nào khiến tôi bỏ việc ở Bồ Đào Nha để gia nhập Chelsea”.

HLV của Sporting CP tiếp quản đội bóng giải vô địch Primera Liga vào năm 2020 sau khi gây ấn tượng mạnh tại SC Braga. Danh tiếng của ông cũng ngày ngày tăng lên đáng kể từ đó. Amorim đã xây dựng lại Sporting trở thành một trong những đội bóng hàng đầu của Bồ Đào Nha.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã dẫn dắt đội bóng của ông đến chức vô địch Primera Liga vào năm 2021 mặc dù Sporting đã không vô địch giải đấu trong 19 năm. Hiện tại, ông đã tại vị ở sân vận động Jose Alvalade 112 trận, trong đó có 80 trận thắng, 16 trận hòa và 16 trận thua. Amorim tự hào có thành tích về số điểm mỗi trận là 2,29.

HLV Tuchel không chịu lấy Ronaldo khiến các ông chủ The Blues nổi giận. Ảnh: CGI.

HLV Tuchel không chịu lấy Ronaldo khiến các ông chủ The Blues nổi giận. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin đã cho rằng một trong những lý do chính khiến Tuchel cuối cùng rời Stamford Bridge là sự bất đồng quan điểm của ông với Boehly về việc chiêu mộ Ronaldo. Tiền đạo của Manchester United đã tiết lộ rằng anh muốn rời Old Trafford và gia nhập một đội bóng ở Champions League.

Ông chủ Boehly muốn người chiến thắng quả bóng vàng năm lần tham gia cuộc cách mạng của mình tại sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Tuchel đã kiên quyết chống lại sự xuất hiện của tiền đạo người Bồ Đào Nha và nói với Boehly khi doanh nhân người Mỹ hỏi chiến lược gia người Đức: "Anh ta sẽ phá hủy tinh thần trong phòng thay đồ của tôi".

Cuối cùng, Ronaldo đã ở lại Manchester United trong khi Tuchel nói lời tạm biệt với Chelsea. Vẫn còn phải xem tương lai sẽ ra sao đối với cả tiền đạo của Manchester United và cũng như hiện tại là cựu HLV vô địch Champions League và Ligue 1 đang thất nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm