Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar (1-10), sinh viên Hàn Quốc (3-10) và Turkmenistan (5-10). Ngoài đối thủ Myanmar thường gặp ở các giải khu vực, Hàn Quốc cũng vài lần đụng độ Việt Nam tại LG Cup trước đây, Turkmenistan được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bởi lối chơi bóng dài theo trường phái Liên Xô cũ.
Theo những thông tin từ ban tổ chức giải cung cấp, đội tuyển Turkmenistan tách khỏi Liên Xô cũ năm 1992, một năm sau trở thành thành viên chính thức của FIFA. Ngay sau đó, bóng đá Turkmenistan trở thành thế lực đáng ngại ở khu vực Trung Á. Thành tích của Turkmenistan nhiều lần vượt qua vòng hai giải vô địch châu Á và vòng đấu loại World Cup. Theo danh sách đăng ký với ban tổ chức giải, thành phần cầu thủ của Turkmenistan được tuyển chọn từ năm CLB mạnh nhất và các tuyển thủ đều hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo đánh giá của Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, đội tuyển Turkmenistan được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Hiện đội tuyển Việt Nam gửi danh sách sơ bộ 25 cầu thủ nhưng không có thủ môn Tấn Trường và tân binh Trần Chí Công. Theo trợ lý Phan Thanh Hùng, có thể đây chỉ là danh sách sơ bộ của HLV Calisto. Đến ngày 30-9, danh sách 20 tuyển thủ đội tuyển Việt Nam mới được gút lại trong buổi họp kỹ thuật.
Giải thưởng cho đội vô địch là cúp, huy chương, cờ lưu niệm và phần thưởng 25.000 USD.
MINH QUANG