Tuyển Việt Nam nhìn từ tuyển Thái Lan

Với Đông Nam Á thì các đội khác, nói khác đi là các đối thủ của tuyển Việt Nam kể cả những đội bảng A chẳng ai xa lạ với tuyển Việt Nam. Từ báo chí, đến cầu thủ của các nước khu vực, họ có thể đưa ra những con số thống kê cực kỳ chính xác kể cả tuổi của những “ngôi sao” đội tuyển Việt Nam. Đó là những Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức, Văn Quyết…

Tuyển Thái Lan trong trận đánh bại Indonesia 4-2

Vì tuyển Việt Nam hiện nay có nhiều cầu thủ từng thành công ở hai giải châu lục là vòng chung kết U-23 châu Á và Asiad nên các đội “soi” khá kỹ. Báo chí Malaysia còn chỉ ra Quang Hải thuận chân trái, ghi những tuyệt phẩm ở giải U-23 châu Á, trong đó có tuyệt phẩm đá phạt vào lưới U-23 Uzbekistan ở trận chung kết. Công Phượng là tay săn bàn nội giỏi thứ nhì V- League 2018, sau Tiến Linh.

Với tuyển Thái Lan thì hầu như không có một tuyển thủ U-23 nào của Thái Lan cả mà thay vào đó là những gương mặt rất xa lạ. Adisak Kraisorn trước khi trở lại tuyển Thái Lan thì đã vắng bóng một thời gian dài, phần thì do chấn thương và một phần do không cạnh tranh nổi với cầu thủ khác. Vậy nhưng khi vào đội tuyển Thái Lan thì Adisak lập tức chói sáng.

Adisak ra hiệu ghi bốn bàn, trong trận đấu mà anh ghi sáu bàn vào lưới Đông Timor

Ngoài Adisak, vài cái tên tuyển thủ Thái Lan khác có tiếng tăm với bóng đá Việt Nam có thể chỉ thêm Tanaboon mà thôi. Còn những cái tên quen thuộc từng đá rất hay thì nay đã không còn. Ngoài Dangda, Chanathip, Bunmathan và Kawin thì có Cherryl Champuis, hậu vệ Tristan Do…Tuy nhiên, khi đàn anh do sa sút phong độ hay vì lý do gì đó thì những gương mặt khác thế vào thì lại chơi rất hay và xứng đáng. Tuyển Thái Lan hiện nay là như thế.

Nhìn cách tuyển Thái Lan thể hiện qua hai trận thắng và nhìn tuyển Việt Nam cũng qua hai trận thắng thì thấy rằng nếu tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở những vòng đấu tới thì gây go cho thầy trò HLV Park Hang-seo, sự thật này phải nhìn nhận ra để có đối sách.

Thái Lan trình làng AFF Cup 2018 một lối chơi rất khác truyền thống

Không còn nghi ngờ gì nữa, cách chơi này của tuyển Thái Lan thì việc họ toàn thắng bốn trận vòng bảng gần như là điều chắc chắn và lúc đó tất  nhiên họ lên ngôi nhất bảng. Có thể quan điểm của HLV Rajevac cũng như HLV Kiatisak trước đây là không cần toan tính gặp ai ở bán kết, muốn vô địch thì phải đánh bại tất cả.

Tuyển Việt Nam đang được báo chí nước ngoài “soi” nhiều và thậm chí đưa…lên mây nhưng tuyển Thái Lan mới là đáng ngại, qua cách chơi mới mà HLV Rajevac đang tạo ra cho tuyển Thái tại AFF Cup này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm