U-23 Indonesia: Giấc mơ 20 năm

Thế hệ đăng quang ngôi vô địch đến giờ có nhiều người là HLV, trong ấy có hai trợ lý cho HLV Darmawan của U-23 Indonesia hiện nay.

Sau 20 năm, người Indonesia lại mơ giấc mơ đăng quang trên sân nhà và không như lần trước, họ nuôi mục tiêu vô địch bằng việc trông cậy vào ngoại lực rất nhiều. Mới đây, U-23 Indonesia lại thu nạp những cầu thủ gốc Hà Lan như Stefano Lilipaly, Diego Michels, Wuarbanaran trải đều cả ba tuyến.

Vị trí thuyền trưởng của U-23 Indonesia thời gian qua có nhiều sóng gió và thay đổi liên tục. Từ đầu năm đến nay, họ thay HLV bốn lần, ban đầu là Riedl, đến HLV nội Darmawan, quay lại Riedl, rồi Wim Rijburgen và bây giờ lại Darmawan. Kế hoạch tập huấn của họ cũng bị đảo lộn, như HLV Rield từng muốn đưa U-23 Indonesia đi tập huấn tại Áo 45 ngày nhưng sau đó ông bị sa thải nên bỏ.

U-23 Indonesia: Giấc mơ 20 năm ảnh 1

Cầu thủ gốc Hà Lan Lilipaly sẽ khoác áo U-23 Indonesia. Ảnh: BOLA

U-23 Indonesia là đội bóng giỏi “giấu bài” nhất trong chiến dịch chinh phục SEA Games 26. Nếu như U-23 các nước Đông Nam Á cởi mở đá giao hữu với nhau không ngại lộ bài thì U-23 Indonesia từ chối tất cả, trong đó có việc không nhận lời mời thi đấu VFF Cup đang diễn ra tại Hà Nội. Họ cũng không có bất kỳ trận giao hữu nào với các đội Đông Nam Á.

HLV Darmawan vốn đang chịu áp lực rất nặng nề cho giấc mơ 20 năm vô địch SEA Games. Hơn nữa, U-23 Indonesia không may mắn khi rơi vào bảng “tử thần” và không dễ qua mặt các “ông kẹ” Thái Lan, Malaysia, Singapore.

DUY ÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm