U-23 Việt Nam thiếu hụt nhân sự chơi bán kết với Đông Timor

Đội tuyển U-23 Việt Nam dự giải với 27 cầu thủ nhưng không may 10 cầu thủ bị nhiễm COVID-19 phải tăng cường 6 cầu thủ từ quê nhà sang để kịp ra sân trận cuối vòng bảng thắng Thái Lan 1-0.

Đánh giá về màn thể hiện của 6 cầu thủ mới, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “6 cầu thủ ngay buổi chiều ngày thi đấu mới đến. Tôi rất ghi nhận tinh thần thi đấu của họ. Các cầu thủ đã di chuyển quãng đường rất vả. Có những người phải đi đường bộ sang đây. Họ cũng lần đầu tiên tập luyện với chúng tôi. Sự gắn kết, hòa nhập với toàn đội cũng có mức độ. Tôi hy vọng trong những ngày tới, nhóm cầu thủ này sẽ sớm hoà nhập với lối chơi cùng toàn đội”.

Lần đầu tiên đá giải bị hao hụt lực lượng trầm trọng, thầy trò Đinh Thế Nam vẫn gắng sức chơi rất tốt sau hai trận thắng U-23 Singapore 7-0 và vừa qua mặt Thái Lan. Dù vậy, ông Nam thừa nhận khó khăn: “Chiến thắng khiến tôi rất vui. Tuy nhiên, trận đấu với Thái Lan rất khó khăn với U-23 Việt Nam.

Đội tuyển U-23 Việt Nam giành vé chơi bán kết sau trận thắng Thái Lan 1-0. Ảnh: AN.

Chúng tôi không may chịu nhiều tổn thất về lực lượng do dịch bệnh và chấn thương. Nhưng phải nói rằng các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có sự may mắn. Thái Lan ngày có nhiều cơ hội nhưng họ lại không ghi được bàn.

Chiến thắng này chưa thực sự mãn nhãn nhưng trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng không thể đòi hỏi gì hơn ở các cầu thủ của tôi. Thủ môn Xuân Hoàng đã thi đấu rất xuất sắc. Tôi muốn dành lời khen cho cậu ấy”.

Rất thiếu may mắn cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam khi ngay trong buổi xét nghiệp sáng 23-2, thủ môn Xuân Hoàng và 6 đồng đội khác bị dương tính với COVID-19 buộc phải cách ly. Ngay trong sáng 23-2, VFF đã cho bổ sung thêm bốn cầu thủ từ Việt Nam sang để thay thế.

Tại cuộc họp báo trước trận bán kết gặp Đông Timo, HLV trưởng Đinh Thế Nam cho biết: “Để chuẩn bị cho trận này, U-23 Việt Nam xác định sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể. Đúng là lực lượng của U-23 Việt Nam đã bị sứt mẻ sau trận đấu với U-23 Thái Lan. Vì thế, chúng tôi đang phải động viên các cầu thủ để sẵn sàng thi đấu hết mình cho trận đấu với U-23 Đông Timor ở vòng bán kết.

HLV Đinh Thế Nam liệu cơm gắp mắm ở trận bán kết khi có quá nhiều học trò bị dương tính với COVID-19. Ảnh: AN.

Vào sáng 23-2, chúng tôi có thực hiện xét nghiệm nhanh COVID-19. Đội hay tin có thêm một số cầu thủ dương tính. Hiện tại, U23 Việt Nam có đủ lực lượng để sẵn sàng cho trận đấu với Đông Timor vào đêm 24-2. Tình hình lực lượng của đội hiện tại là vậy. Đội sẽ bổ sung lực lượng để sẵn sàng ra sân”.

Đánh giá về đối thủ, thuyền trưởng của U-23 Việt Nam cho biết: “Đông Timor có lối chơi riêng của họ. Tinh thần, thể lực của họ rất tốt sau khi vào bán kết. Tôi đã theo dõi Đông Timor và nhận ra một số cầu thủ quen mặt trong đội hình này từng thi đấu vài năm trước”.

Trận bán kết giữa đội tuyển U-23 Việt Nam và U-23 Đông Timor sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 24-2. Theo VFF, trái ngược với tình cảnh của U-23 Việt Nam, cầu thủ Đông Timor có đầy đủ lực lượng khi âm tính 100% với COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm