UEFA điều tra trọng tài bắt chính trận chung kết Champions League sắp tới

(PLO)- LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã đưa ra quyết định về trọng tài bắt chính trong trận chung kết Champions League giữa Manchester City và Inter Milan sau khi mở cuộc điều tra vào chính vị trọng tài này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trọng tài Szymon Marciniak của Ba Lan đã điều khiển trận chung kết World Cup vào tháng 12 năm ngoái. Và bây giờ, ông đã được LĐBĐ châu Âu (UEFA) chọn là người cầm cân nảy mực cho trận chung kết Champions League giữa Manchester City và Inter Milan vào lúc 2h ngày 11-6 tới. UEFA đã khẳng định lại quyết định của mình sau cuộc điều tra về chính ông Marciniak.

Szymon Marciniak, 42 ​​tuổi được xem là diễn giả chính tại một sự kiện do ông Slawomir Mentzen tổ chức. Vào ngày 22-5, Marciniak được chọn là trọng tài chính trận chung kết Champions League. 1 tuần sau đó, Marciniak tham dự sự kiện do Mentzen tổ chức khiến UEFA mở cuộc điều tra xem có nên tước quyền cầm còi của trọng tài ở chung kết Champions League hay không.

Szymon Marciniak tham gia vào "sự kiện Everest" khiến ông bị điều tra. ẢNH: NEVERAGAIN

Szymon Marciniak tham gia vào "sự kiện Everest" khiến ông bị điều tra. ẢNH: NEVERAGAIN

Trong khi đó, Mentzen là chủ tịch của đảng dân túy cánh hữu New Hope của Ba Lan và cũng là một trong những nhà lãnh đạo của đảng Liên minh. Ông được biết đến với việc đặt ra khẩu hiệu chính trị: “Chúng tôi chống lại người Do Thái, người đồng tính, phá thai, đánh thuế và Liên minh châu Âu”.

Các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc ở Ba Lan tuyên bố rằng sự kiện được mang tên “Everest” có sự tham gia của Marciniak. Nó được tổ chức để ông Mentzen giành được sự ủng hộ chính trị, mặc dù ban đầu sự kiện được quảng bá là để kết nối mọi người với nhau.

Trong “sự kiện Everest”, trọng tài Szymon Marciniak đã có bài phát biểu, trong đó, ông nói về sự nghiệp trọng tài của mình hơn là về vấn đề chính trị. Bây giờ, UEFA tuyên bố Szymon Marciniak sẽ tiếp tục cầm còi trận chung kết Champions League chứ không bị thay bằng người khác.

Trọng tài Szymon Marciniak đã lên tiếng xin lỗi. ẢNH: GETTY

Trọng tài Szymon Marciniak đã lên tiếng xin lỗi. ẢNH: GETTY

Trong khi đó, trọng tài Szymon Marciniak cũng lên tiếng: "Tôi hy vọng tuyên bố này sẽ đến được với tất cả những người có liên quan, đặc biệt là những cá nhân đã lo lắng và thất vọng vì sự tham gia của tôi trong “sự kiện Everest”.

Tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất về sự liên quan của mình và bất kỳ sự đau khổ hay tổn hại nào mà nó có thể đã gây ra. Sau khi suy ngẫm và điều tra thêm, rõ ràng là tôi đã bị lừa dối nghiêm trọng và hoàn toàn không biết về bản chất thực sự và các mối liên hệ của sự kiện được đề cập.

Tôi không biết rằng nó có liên quan đến một phong trào cực hữu của Ba Lan. Nếu tôi biết được sự thật này, tôi đã từ chối lời mời. Cuối cùng, tôi gửi lời xin lỗi chân thành tới các câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ, đồng nghiệp, quan chức và tổ chức đã đặt niềm tin vào tôi”.

Szymon Marciniak bắt chính trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. ẢNH: GETTY

Szymon Marciniak bắt chính trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. ẢNH: GETTY

Sau khi biết trọng tài Szymon Marciniak tham dự “sự kiện Everest”, tổ chức The Never Again đã lên tiếng, trong đó, người đồng sáng lập của tổ chức này là Rafal Pankowski nói: "Szymon Marciniak “được cho là đã quảng bá và tham gia vào một sự kiện gần đây do nhà lãnh đạo cực hữu người Ba Lan Slawomir Mentzen tổ chức”.

Chúng tôi bị sốc và kinh hoàng trước mối quan hệ công khai của Marciniak với Mentzen và khẩu hiệu chính trị cực hữu độc hại của ông ta. Nó không phù hợp với các giá trị cơ bản của sự công bằng như bình đẳng và tôn trọng”.

Trong tuyên bố của mình, UEFA thừa nhận vai trò của The Never Again Group trong cuộc điều tra, đồng thời bày tỏ mong muốn Marciniak tiếp tục làm trọng tài.

Tuyên bố của UEFA viết: "UEFA ghi nhận lời xin lỗi sâu sắc và việc ông ấy (Marciniak) lên tiếng làm rõ vấn đề. UEFA cũng đã liên hệ với "NEVERAGAIN", điều này xảy ra sau những lo ngại ban đầu về việc ông Marciniak tham gia vào sự kiện này.

Họ yêu cầu ông Marciniak tiếp tục đảm nhiệm vai trò trọng tài cho trận chung kết UEFA Champions League sắp tới, đồng thời khẳng định chắc chắn rằng, việc loại bỏ Marciniak sẽ làm suy yếu việc thúc đẩy chống nạn phân biệt đối xử”.

Szymon Marciniak là trọng tài giỏi và uy tín về mặt chuyên môn. ẢNH: GETTY
Szymon Marciniak là trọng tài giỏi và uy tín về mặt chuyên môn. ẢNH: GETTY

Marciniak là một trong những trọng tài giỏi nhất làng bóng đá. Việc Marciniak được phân công cầm còi cả hai trận chung kết World Cup và Champions League đã chứng minh ông có chuyên môn tốt thế nào.

Trận chung kết Champions League giữa Manchester City và Inter Milan sẽ diễn ra vào ngày thứ bảy 10-6 (2h ngày 11-6, giờ Việt Nam) trên sân vận động Ataturk của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận đấu được tổ chức cùng với khẩu hiệu “tôn trọng” để chống phân biệt đối xử của UEFA. Khẩu hiệu này sẽ được đeo trên tay áo của tất cả các cầu thủ và quan chức điều hành trận đấu, bao gồm cả trọng tài Szymon Marciniak.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm