Ứng viên Quả bóng vàng gạch tên Messi và Lewandowski

Giành chức vô địch UEFA Champions League với Chelsea và giải Euro 2020 với đội tuyển Ý, Jorginho đã có một năm tuyệt vời.

Quá chán nản, Ronaldo sẽ chia tay MU…
Quá chán nản, Ronaldo sẽ chia tay MU…
(PLO)- Truyền thông Anh cho rằng, điều kiện để Man United giữ chân được Cristiano Ronaldo vào mùa giải tiếp theo nằm ở việc "Quỷ đỏ" phải giành vé tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Phát biểu trước báo giới Ý, ngôi sao của Chelsea, Jorginho đã không chọn những người xuất sắc như Lionel Messi và Robert Lewandowski khi được hỏi về sự lựa chọn của anh ấy cho giải thưởng Quả bóng vàng.

“Tôi sẽ bỏ phiếu ở Quả bóng vàng cho Kante hoặc De Bruyne. De Bruyne và Kante đã có một năm tuyệt vời khi liên tục hành hạ các cầu thủ bên đội đối phương. De Bruyne xứng đáng gặt hái được những điều mà anh ấy xứng đáng và nên có được sự chú ý nhiều hơn các cầu thủ khác” – Jorginho nói lên quan điểm riêng của mình.

Ứng viên Jorginho chọn một trong hai tiền vệ Kante và Bruyne sẽ đăng quang giải thưởng Quả bóng vàng 2021. Ảnh: CGI. 

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã thống trị giải thưởng Quả bóng vàng trong thập kỷ qua với chỉ Luka Modric phá vỡ độc quyền vào năm 2018. Dễ thấy những cầu thủ ghi bàn thường là người dẫn đầu cho giải thưởng, còn các tiền vệ cần mẫn và thầm lặng như Jorginho, N'Golo Kante và Kevin De Bruyne, tất cả đều chỉ được dự đoán về đích trong top 10.

Một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của thế hệ này, Kevin De Bruyne đã đóng một vai trò quan trọng trong mùa giải 2020-2021 rực rỡ của Manchester City. Là một tiền vệ hoàn hảo, De Bruyne thậm chí còn giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA Premier League năm 2021 nhờ những màn trình diễn chói sáng của mình.

Tuy nhiên, Lionel Messi và Robert Lewandowski mới là những người hiện dẫn đầu cho giải thưởng cá nhân danh giá này. Messi đã đóng một vai trò quan trọng trong chiến thắng Copa America của đội tuyển Argentina trong khi những con số ghi bàn của Lewandowski cho Bayern Munich chỉ đơn giản là quá ấn tượng trong vài tháng qua.

Cầu thủ hay nhất của UEFA Jorghinho có hai danh hiệu lớn với Chelsea và tuyển Ý sau một mùa giải xuất thần. Ảnh: CGI.

Các ứng cử viên khác cho Quả bóng vàng bao gồm Karim Benzema của Real Madrid và Mohamed Salah của Liverpool. Không ai trong số họ giành được bất kỳ danh hiệu lớn nào, nhưng sự xuất sắc của cá nhân chắc chắn khiến họ trở thành ứng cử viên cho giải thưởng cao nhất.

Bộ đôi Jorginho và Kante của Chelsea cũng có cơ hội đoạt giải. N'Golo Kante là ngôi sao trong chiến tích lịch sử UEFA Champions League của Chelsea mùa trước, nhưng tiếc là tuyển Pháp của anh sớm dừng cuộc chơi ở vòng chung kết Euro 2020.

Không ai giành được nhiều danh hiệu cùng đội bóng và danh hiệu cấp quốc gia hơn Jorginho vào năm 2021. Tiền vệ người Ý thậm chí đã xuất sắc giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA vào đầu năm nay và rất có thể trở thành người chiến thắng bất ngờ khi kết quả được công bố vào ngày 29-11 tại Paris.

Bất chấp sự loại bỏ của Jorginho, hai chân sút Lewandowski và Messi vẫn có nhiều ưu thế giành giải thưởng Quả bóng vàng. Ảnh: CGI.

Trong khi Jorginho, Kante, Kevin De Bruyne, Karim Benzema và Mohamed Salah đều tỏa sáng trong năm nay, thì hai vị trí cao nhất cho Quả bóng vàng được cho là sẽ có sự cạnh tranh chặt chẽ giữa Lionel Messi và Robert Lewandowski.

Năm ngoái, rất tiếc cho Lewandowski không thể giành Quả bóng vàng do tạp chí của Pháp hủy bỏ với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, dù chân sút người Ba Lan đã đăng quang Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 của FIFA. 

Man United còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ?
Man United còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ?
(PLO)- Việc liên tục để thua các đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League năm nay khiến Manchester United bị bỏ lại phía sau, trong khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lạc lõng giữa muôn vàn lời chỉ trích sau chuỗi thành tích tệ hại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm