Vấn đề của Manchester United

(PLO)- Huyền thoại của Manchester United Gary Pallister, đã đặt câu hỏi về quyết định để thủ thành David de Gea ra đi miễn phí vào mùa hè này khiến cầu môn của họ khó bảo đảm với người mới Onana.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu trung vệ Man United thừa nhận rằng ông chưa hoàn toàn tin tưởng vào tân binh Andre Onana sau khi Quỷ đỏ quyết định không gia hạn hợp đồng của De Gea, để thủ môn kỳ cựu rời khỏi CLB vào ngày 30-6.

Trong suốt 12 năm phục vụ tại Old Trafford, thủ thành 32 tuổi người Tây Ban Nha đã thi đấu 545 trận, giữ sạch lưới 190 lần. Anh cũng đã giành tám danh hiệu, bao gồm Premier League mùa 2012-2013.

Mặc dù thủ môn huyền thoại của Manchester United vừa giành danh hiệu Găng tay vàng Premier League mùa trước, HLV Erik ten Hag đã không gia hạn hợp đồng với anh. Thay vào đó, ông thầy người Hà Lan ký hợp đồng với Andre Onana và Altay Bayindir với tổng giá trị 51,3 triệu bảng. Ông cho rằng cả hai thủ môn này xuất sắc trong việc phân phối bóng và phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình.

ten-hag-de-gea.png
HLV Ten Hag không tái ký hợp đồng với thủ môn xuất sắc nhất Premier League mùa năm ngoái mà chọn học trò cũ của ông. Ảnh: GETTY.

Pallister nói với GOAL: "Có nhiều sự im lặng về việc gì đang diễn ra ở đó. David de Gea là một thủ thành cực kỳ tốt. Tôi vẫn xếp anh ấy vào tốp 10 thủ môn hàng đầu trên thế giới. Không hiểu HLV Ten Hag đang tìm kiếm điều gì khác biệt? Onana có thể là một chàng trai rất tự tin, thoải mái khi đối mặt với bóng và chơi bóng, điều mà các HLV dường như muốn hiện nay, nhưng không thể bằng De Gea".

Cựu hậu vệ MU tiếp tục: "Nhưng sự tự tin của thủ môn đôi khi làm các đồng đội rất sợ khi đối thủ biết cách bắt bài. Ông Ten Hag muốn thủ môn giỏi chơi bóng bằng chân như một hậu vệ, và điều này là một áp lực lớn đối với thủ môn phải có khả năng làm như vậy”.

Pallister vẫn còn nhiều nghi ngờ về thủ thành Onana sau bốn trận đầu mùa: "Chúng ta phải xem cậu ấy trong một khoảng thời gian dài trước khi nhận xét Onana thuộc đẳng cấp nào. Dĩ nhiên, Onana từng thi đấu cho Inter thì không phải là thủ môn kém. Cậu ấy thực hiện một số pha cản phá tốt, nhưng vẫn chưa thể có trình độ như De Gea”.

Onana-Man-United.png
Tân binh Onana cũng thường có những pha bóng ngớ ngẩn. Ảnh: GETTY.

Thủ môn người Cameroon đã thi đấu bốn trận cho Manchester United cho đến nay và giữ sạch lưới một trận. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không có một khởi đầu tốt ở chiến dịch Premier League và hiện đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với chỉ 6 điểm sau bốn trận đấu.

Đội bóng của ông Erik ten Hag may mắn đánh bại Wolverhampton Wanderers 1-0 trong trận khai mạc khi họ chỉ xuất sắc trong một khoảnh khắc cuối. Sau đó, Man United thất bại 0-2 trước Tottenham Hotspur vào tuần sau. Mặc dù có màn trở lại ấn tượng và giành chiến thắng 3-2 trước Nottingham Forest, Quỷ đỏ lại thua 1-3 trước chủ nhà Arsenal trước kỳ nghỉ quốc tế.

Tình hình càng tồi tệ hơn cho Man United khi họ phải đối mặt với các vấn đề ngoài sân cỏ, từ vấn đề pháp lý của Antony và mâu thuẫn giữa Jadon Sancho với Ten Hag. Manchester United sẽ cố gắng giành 3 điểm trong trận đấu với Brighton & Hove Albion tại sân Old Trafford vào đêm 16-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm