Văn Lâm bị động vì Thai-League, cầu thủ tiêu cực đấu hạng Nhất

Cầu thủ dính nghi án tiêu cực vẫn đăng ký tranh giải hạng Nhất

Cầu thủ Đồng Tháp, Huỳnh Văn Tiến (áo vàng) tham gia cá độ qua mạng. Ảnh: BĐT

Tiền vệ U-19 Huỳnh Văn Tiến từng tham gia cá cược ở giải hạng Nhì 2019. Tiếp tục được CLB Đồng Tháp đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2020. Văn Tiến có tên trong danh sách 28 cầu thủ Đồng Tháp, do HLV Bùi Văn Đông dẫn dắt đã được VPF (Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) thông qua.

Không chỉ đặt cược mang tính chất cá nhân, Văn Tiến còn lôi kéo nhiều cầu thủ trẻ Đồng Tháp “làm kèo” rất nghiêm trọng. Cụ thể, ở trận đấu giữa U-21 Đồng Tháp và U-21 Vĩnh Long hòa 1-1, ngoại trừ đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy, 10/11 cầu thủ đá chính đều tham gia bắt độ qua mạng.

Văn Tiến được HLV Bùi Văn Đông đăng ký vị trí tiền vệ, tham dự giải hạng Nhất 2020. Ảnh: VPF

Ở giải U-19 quốc gia, Huỳnh Văn Tiến còn chủ động lôi kéo nhiều đồng đội trẻ tham giá bắt tỉ số. Sau đó họ nhận được phần thắng lên đến 133 triệu đồng và chia nhau. Ở giải hạng Nhì quốc gia 2019 thi đấu trong màu áo CLB Gia Định, Tiến khai nhận tham gia “làm kèo” hai trận.

Được biết Ban kỷ luật VFF đã tiến hành điều tra vụ việc. Dự kiến VFF sẽ công bố quyết định kỷ luật liên quan đến cầu thủ sinh năm 1999 và các đồng đội Đồng Tháp nội trong tuần này.

HLV Tan Cheng Hoe... Ảnh: NGỌC DUNG

HLV tuyển Malaysia “chạy dịch” trước tháng 6

Thuyền trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe chuẩn bị một kế hoạch dự phòng, nếu ông không thể gọi các cầu thủ tập trung trong đợt FIFA days vào tháng 6.

Hiện tất cả trận đấu quốc tế dự kiến diễn ra đến tháng 6 đã bị FIFA hoãn lại do đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố gần đây, FIFA nhấn mạnh các CLB được quyền không “nhả” cầu thủ cho đội tuyển quốc gia ít nhất đến tháng 6.

Chia sẻ về quyết định của FIFA, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: “Nếu các CLB quyết định giữ cầu thủ, tôi sẽ phải tìm các lựa chọn khác. Là một HLV, tôi muốn có được những báo cáo tốt nhất về các tuyển thủ khi tập trung. Tôi phải đợi cho đến khi mọi thứ thực sự an toàn. Hy vọng dịch COVID-19 sớm chấm dứt vì hiện tại bóng đá đang đứng yên”.

... nôn nóng đưa Malaysia đòi lại món nợ thua tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: NGỌC DUNG

Dự kiến tuyển Malaysia sẽ gặp UAE, Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3 và tháng 6 trước khi đại dịch ảnh hưởng đến lịch thi đấu quốc tế.

HLV 51 tuổi, hiện theo dõi các tuyển thủ qua video trên các mạng xã hội cho biết thêm: “Lo lắng duy nhất của tôi là lịch trình. Chúng tôi cần một lịch trình chặt chẽ hơn, điều này có thể dẫn đến chấn thương khi mùa giải tiếp tục. Chúng tôi phải chuẩn bị cho tất cả những khả năng có thể xảy ra. Tôi cũng cần số lượng cầu thủ lớn hơn để chọn lựa”.

Văn Lâm dự bị ở trận thắng đầu tiên của Muangthong United tại Thai-League 2020. Ảnh: MTU

Thai-League đá lại tháng 9, Văn Lâm bị động ở AFF Cup

Chiều 14-4, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đưa ra quyết định bất ngờ, Thai-League 2020 thi đấu trở lại vào tháng 9. Cùng với đó là FAT cho phép các CLB giảm 50% lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hiện Thai-League 2020 trải qua bốn vòng đấu, nếu tiếp tục vào tháng 9, mùa giải năm nay sẽ kéo dài đến tháng 5-2021. Quyết định này rất táo bạo, nằm ngoài những phương án FAT đã đề nghị trước đó.

Cùng với các trận đấu cấp CLB, lịch đấu Thai-League cũng được xen kẽ các khoảng nghỉ dành cho đội tuyển Thái Lan. Truyền thông xứ Chùa vàng mới đây xác nhận, Thái Lan chưa xác định đội tuyển U-23 hoặc đội tuyển quốc gia sẽ tham dự AFF Cup 2020.

Nhiều tin đồn cho rằng thủ thành Văn Lâm đang tính chuyện chia tay CLB Thái Lan. Ảnh: MTU

Tại Thai-League, thủ thành Đặng Văn Lâm là cầu thủ Việt Nam duy nhất tham chiến trong màu áo CLB Muangthong United. Nếu Thai-League trở lại vào tháng 9, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung của Lâm “tây” cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup (dự kiến diễn ra từ ngày 31-11 đến 31-12). Theo quy định, CLB Thái Lan được toàn quyền giữ người bởi AFF Cup không theo quy định “giữ người” của FIFA hay AFC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm