Văn Quyết và Tiến Linh tranh Quả bóng vàng

(PLO)- Trong top 5 danh sách Quả bóng vàng 2022, ba gương mặt sáng giá để lên bục cao nhất là Văn Quyết, Tiến Linh và Hoàng Đức, trong khi số 1 của giải nữ nhiều khả năng sẽ thuộc về Huỳnh Như.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 25-2, gala trao giải Quả bóng vàng của báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ diễn ra tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM). Ban tổ chức sau khi nhận phiếu bầu chọn đã rút gọn danh sách từ 20 ứng cử viên xuống còn năm cầu thủ cuối cùng vào “vòng chung kết” gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Văn Quyết.

Văn Quyết và Tiến Linh tranh nhau Quả bóng vàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Văn Quyết và Tiến Linh tranh nhau Quả bóng vàng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Thấy gì từ danh sách rút gọn năm cầu thủ

Trong số này, thủ môn Văn Lâm gặp bất lợi nhất do anh chỉ tham gia V-League giai đoạn sau, dù góp công lớn giúp Bình Định giành HCĐ. Văn Lâm cũng chơi tốt ở AFF Cup 2022 với kỷ lục sáu trận giữ sạch lưới nhưng tiếc là đội tuyển Việt Nam không thể đăng quang.

Nhỉnh hơn Văn Lâm là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng năm qua chơi ổn định cùng Hà Nội giành cú đúp vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Anh cũng là nhân tố chủ chốt của U-23+3 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 nhưng không quá nổi bật ở tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Hoàng Đức có nhiều cửa lọt vào top 3 cầu thủ giành giải thưởng nhưng khó lòng giành ngôi cao. Nguyên do anh không sáng sủa hơn so với chính mình hồi năm ngoái từng không có đối thủ ở giải Quả bóng vàng. Mùa 2022, Viettel chỉ đứng hạng tư V-League, dù tiền vệ Hoàng Đức vẫn giữ ổn định phong độ. Anh cũng là một át chủ bài của U-23+3 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 hoặc không thể thiếu trên tuyển quốc gia… Để lần thứ hai liên tiếp nhận Quả bóng vàng với Hoàng Đức sẽ khó nhưng vào top 3 thì hoàn toàn có thể.

Tiến Linh không nổi trội bằng Văn Quyết ở các giải quốc gia nhưng lại có điểm rất cao khi khoác áo đội tuyển, đặc biệt là AFF Cup 2022.

Văn Quyết xuất sắc nhất V-League, Tiến Linh vua phá lưới AFF Cup

Danh hiệu cá nhân cao quý nhất cho giới cầu thủ sẽ gói gọn trong hai cái tên Văn Quyết và Tiến Linh mà nếu ai lên ngôi cũng đều xứng đáng. Theo chúng tôi, tiền đạo của Hà Nội có một vẻ đẹp lấp lánh hơn ở tuổi 31 khi anh dự mùa giải 2022. Văn Quyết chơi bóng cần mẫn như con ong thợ và đạt hiệu quả cao qua bản thành tích cá nhân. Chân sút này đã ghi sáu bàn thắng và năm kiến tạo, cùng CLB Hà Nội vô địch V-League, lên ngôi Cúp Quốc gia. Ấn tượng hơn là danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League từ nhiều lá phiếu của các nhà chuyên môn, như một sự thừa nhận và bảo đảm chất lượng cao.

Chỉ tiếc cho Văn Quyết là anh không có nhiều đất diễn ở đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, càng không phải gương mặt yêu thích bổ sung cho đội trẻ chơi SEA Games 31. Điều mà Tiến Linh không nổi trội bằng Văn Quyết ở các giải quốc gia nhưng lại có điểm rất cao khi khoác áo đội tuyển, đặc biệt là AFF Cup 2022.

Tại AFF Cup 2022, Tiến Linh cùng với Dangda (Thái Lan) là hai cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất. Với sáu bàn thắng, tiền đạo của B. Bình Dương đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Việt Nam có nhiều lần sút thủng lưới đối phương nhất ở một kỳ AFF Cup (bằng với Lê Huỳnh Đức năm 2002) nhưng Tiến Linh có chứng nhận Vua phá lưới Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Tiến Linh cũng là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam lẫn U-23+3 vô địch SEA Games 31, đồng thời có đến chín bàn thắng cho B. Bình Dương dù đội bóng của anh chỉ xếp hạng bảy V-League.

Ở giải nữ, Huỳnh Như trội hơn các đồng nghiệp là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam chơi bóng cho một CLB châu Âu và chơi rất tốt. Cô gái 32 tuổi đã ghi sáu bàn thắng và hai kiến tạo cho Lank FC sau 16 lần ra sân. Quả bóng bạc và đồng cũng là cuộc chạy đua của bốn gương mặt tuyển nữ quốc gia khác, có dấu ấn lịch sử giành suất chơi World Cup 2023, theo nhìn nhận của chúng tôi lần lượt là Thùy Trang, Bích Thùy rồi mới đến thủ môn Kim Thanh, Tuyết Dung.•

Thủ môn Hồ Văn Ý sẽ giành Quả bóng vàng futsal?

Những tuyển thủ futsal Việt Nam vào top 8 đội mạnh nhất châu Á là ứng cử viên cho danh hiệu cá nhân cao quý. Trong top 5 Quả bóng vàng, thủ môn Hồ Văn Ý nổi bật hơn các đồng đội Đình Hùng, Châu Đoàn Phát, Lâm Tấn Phát, Mạnh Dũng…

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc 2022 gần như thuộc về Khuất Văn Khang (Viettel) với sự xuất hiện dày đặc từ tuyển U-19, U-23 và quốc gia. Trong khi đó, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là cuộc tranh chấp của hai cô gái thuộc CLB Hà Nội là Vũ Thị Hoa và Vạn Sự. Tiền đạo Rimario trở thành Vua phá lưới V-League trong màu áo Hải Phòng chắc chắn có danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm