Vi phạm nồng độ cồn mức cao, người đàn ông bỏ luôn xe máy

(PLO)- Nhiều người vi phạm say xỉn viện một số lý do để không thổi vào máy đo nồng độ cồn, thậm chí bỏ lại phương tiện khi bị lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Vi phạm nồng độ cồn mức cao, người đàn ông bỏ luôn xe máy

Đêm 11-2, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM thực hiện chuyên đề kiểm tra phạm nồng độ cồn tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (quận 5).

Trong khoảng một giờ lập chốt, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nhiều trường hợp người điều khiển xe gắn máy, phát hiện nhiều người vi phạm.

Bị ho, không có sức thổi vào máy đo

22 giờ 30, tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra trường hợp ông TBN (SN 1967, ngụ quận 7). Tại thời điểm kiểm tra, ông N. cho biết đang bị ho nên không thể thổi vào máy kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi trình bày, ông này tiếp tục ho thêm nhiều lần.

Viện lý do đang bị ho, ông N. từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: NY
Viện lý do đang bị ho, ông N. từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: NY

Tuy nhiên, sau khi nghe được lời khuyên của vợ đi cùng, ông N. mới thổi vào máy. Kết quả kiểm tra, ông N. có mức nồng độ cồn là 0,376 mg/ L khí thở.

Làm việc với CSGT, ông N. cho biết, trước đó có uống một lon bia, trên đường đưa vợ từ tiệc ở Bình Thạnh về nhà thì bị kiểm tra. Với mức vi phạm trên, ông N sẽ bị phạt hành chính 4,5 triệu đồng.

Tiếp đó, CSGT cũng lập biên bản đối với anh QTV (SN 1987, ngụ quận 6), anh V. được phát hiện mức nồng độ cồn là 0,692 mg/ L khí thở. Với lỗi vi phạm này anh V. sẽ bị phạt hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ xe 7 ngày.

Bỏ lại xe khi bị phát hiện vi phạm

22 giờ 33, tổ công tác phát hiện anh NTN (SN 1984, ngụ quận 8) điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Anh N. có mức nồng độ cồn là 0,679 mg/ L khí thở. Ảnh: NY
Anh N. có mức nồng độ cồn là 0,679 mg/ L khí thở. Ảnh: NY

Qua kiểm tra, anh N. có mức nồng độ cồn là 0,679 mg/ L khí thở. Anh N. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Anh N. thừa nhận đã uống bia trước khi bị CSGT kiểm tra. "Mấy anh em mời nên có uống ba chai bia trước khi ra về" - anh N. cho biết. Mặc dù thừa nhận, tuy nhiên anh N. không đồng ý ký vào phiếu kết quả kiểm tra của mình mà liên tục trao đổi quanh co với CSGT.

Đến khoảng 20 phút sau, anh N. mới chịu hợp tác ký vào phiếu kết quả. Tuy nhiên, anh này cũng không ký vào biên bản vi phạm mà bỏ lại phương tiện rồi rời đi.

Ký xong giấy xác nhận nồng độ cồn của mình, anh N. lấy đồ trên xe rồi bỏ đi. Ảnh: NY

Ký xong giấy xác nhận nồng độ cồn của mình, anh N. lấy đồ trên xe rồi bỏ đi. Ảnh: NY

Cũng trong khuya cùng ngày, CSGT phát hiện anh VQP (SN 1999, ngụ Khánh Hòa) có mức vi phạm nồng độ cồn 0,353mg/ L khí thở. CSGT đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ xe máy. Anh này cho biết, đang trên đường đi tiệc sinh nhật về, khi còn cách nhà khoảng 80 mét thì bị CSGT kiểm tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm