Vì sao đội bóng của bầu Đức không thể rớt hạng?

(PLO)- CLB Hà Tĩnh và đội bóng của bầu Đức đang nằm trong nhóm đèn đỏ nhưng có lợi thế sân nhà ở vòng 22 V-League sẽ tìm cách thắng bằng mọi giá, nếu không muốn rơi vào suất đá play off nhọc nhằn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

LPBank HAGL hiện có 25 điểm, chỉ nhiều hơn đội xếp áp chót bảng Hà Tĩnh đúng 1 điểm. Đội bóng của bầu Đức chiều 30-5 sẽ tiếp Thanh Hóa (FPT Play trực tiếp 17 giờ) trong lúc Hà Tĩnh chạm trán CAHN (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ), đều khao khát bỏ túi 3 điểm để thoát ra khỏi khúc cua “tử thần” tranh vé vớt.

Thời thế của đội bóng bầu Đức và các đối thủ

Ngay từ khi thay HLV Kiatisak cầm quân LPBank HAGL, ông Vũ Tiến Thành đã khẳng định đội bóng phố núi không thể rớt hạng. Sự am tường V-League như từng giúp Sài Gòn FC và CLB TP.HCM lẫn sự cầm quân lọc lõi đã cho ông Thành những kinh nghiệm dự báo như thế.

Sự thật là LPBank HAGL cũng có chuỗi chín trận bất bại ấn tượng tính từ khi HLV Vũ Tiến Thành góp mặt trở lại ở đấu trường V-League. Ông hiểu rõ cái thời của CLB đã đến khi gắn thêm đầu mới vào thương hiệu và thế của CLB với nội lực trẻ trung chỉ cần đi đúng hướng là cập bến an toàn.

Đội bóng của bầu Đức
Đội bóng của bầu Đức vừa bị thất thế sau hai trận thua nhưng cơ hội trụ hạng của họ rất lớn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chuỗi trận gom điểm của LPBank HAGL mang lại sự hoan hỉ cho đội bóng của bầu Đức cứ như đã sớm trụ hạng. Nó khiến HLV Vũ Tiến Thành tự tin cho biết chỉ cần 6 điểm nữa, họ hoàn thành mục tiêu ở lại V-League. Nhưng không ngờ, hai trận thua trong ba trận gần nhất đã đẩy LPBank HAGL trở lại vị trí thoi thóp tranh play off. Điều này có phần làm cầu thủ hoảng loạn, thậm chí cả HLV Vũ Tiến Thành cũng nóng nảy phản ứng trọng tài lẫn Ban tổ chức để bị phạt 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, LPBank HAGL sẽ không thể rớt hạng. Bốn trận cuối mùa V-League sẽ chứng minh điều đó. Bởi ai cũng dễ thấy đội bóng của bầu Đức nhiều mùa lận đận “dành cả thanh xuân để trụ hạng” theo nhiều cách ngoạn mục thì bây giờ có thêm nơi nương tựa sẽ càng mạnh hơn cả trên sân lẫn hậu trường. So với nhiều đối thủ khác cùng ngấp nghé nhóm cuối như Hà Tĩnh, SL Nghệ An, Quảng Nam,… thầy trò Vũ Tiến Thành có thuận lợi hơn.

Nỗi lo “từ thiện”

V-League ở giai đoạn chạy đua nước rút chỉ còn là cuộc tranh chấp gay gắt để tránh xa vị trí áp chót bảng sẽ phải đá play off cuối mùa với đội xếp thứ 2 của giải hạng Nhất, vì suất rớt hạng trực tiếp gần như đã thuộc về Khánh Hòa mới có 10 điểm sau 21 trận. Đáng chú ý cuộc chơi lớn trong thế cờ tàn thường xuất hiện những trận đấu “từ thiện” của các đội đã chắc chắn trụ hạng mà không có khả năng cạnh tranh ngôi cao, với những CLB đang đói điểm để trốn vị trí vé vớt.

vi-sao-doi-bong-cua-bau-duc-khong-the-rot-hang (4).jpg
Thanh Hóa không quá lo lắng ở chuyến làm khách Pleiku vì điểm số còn rủng rỉnh. Ảnh: ANH THỊNH.

Dĩ nhiên, sự tính toán giữa họ luôn rất kỹ lưỡng và tinh vi, khiến người xem thông thường khó nhận biết ra thứ bóng đá tình cảm hay tiền bạc. SL Nghệ An cách đây vài mùa từng ngã ngựa 0-3 trên sân Pleiku mà ông trưởng đoàn thú nhận cầu thủ đội khách “thấy thương” đồng nghiệp chủ nhà quá. Và cũng rất khó cho cầu thủ chơi hết mình khi động lực đã cạn kiệt, hay những người có tên ở tuyển quốc gia ra sân chơi hết sức, vì còn phải giữ chân cho mục tiêu lớn hơn.

Thanh Hóa (29 điểm, hạng 9) dù chưa thảnh thơi cho nhiệm vụ trụ hạng V-League nhưng cũng không quá bí bách về nhân sự lẫn vị thế. Thầy trò Popov từ nhiều mùa bóng qua luôn có khát vọng lên đỉnh vẫn chưa thỏa mãn, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan tác động đến cuộc chơi nghiêm túc của họ. Và điều quan trọng nhất bây giờ của bóng đá Thanh Hóa là làm sao không rớt hạng V-League, nên việc họ mất điểm ở sân Pleiku không lạ.

Trong khi đó, CAHN có tham vọng cao hơn, nhưng tiếc cho sự bất ổn của khu vực kỹ thuật đã làm hao tổn nhiều tâm sức của người trong cuộc. Từ sau lần thay HLV Kiatisak, đội bóng này dưới sự điều khiển của Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại hay người thay thế Polking đã thua liền ba trận. CAHN đang xếp hạng 6, mới có 31 điểm, kém đội dẫn đầu Nam Định 11 điểm nên gần như không thể tranh vô địch, nhưng cố gắng vào tốp có huy chương sẽ không khó.

vi-sao-doi-bong-cua-bau-duc-khong-the-rot-hang (3).jpg
CAHN rơi vào thế khó tranh chấp ngôi vua V-League sau ba trận thua liên tiếp. Ảnh: ANH THỊNH.

Tình thế của CAHN có thể khiến chủ nhà Hà Tĩnh gặp khó khăn, vì phải bung sức nhiều mới có cửa giành điểm.

Các trận đấu sớm vòng 22 V-League cũng diễn ra vào chiều 30-5, chủ nhà Bình Định đang xếp nhì bảng nếu muốn vươn cao hơn sẽ không để thua Quảng Nam bị đánh giá yếu hơn và ngược lại (FPT Play trực tiếp 18 giờ). Trận khác, Viettel (30 điểm, hạng 7) có thể chỉ cần hòa Hải Phòng (32 điểm, hạng 5) là hai đội cùng vui (VTV5 trực tiếp 19 giờ 15).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm