Vì sao không thể áp mô hình sống chung với COVID-19 ở Singapore vào Trung Quốc?

Tờ South China Morning Post (SCMP) dẫn lời chuyên gia y tế Trung Quốc nhận định rằng mô hình sống chung với dịch COVID-19 của Singapore có thể không hữu hiệu tại Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang cân nhắc mở lại biên giới.

Trang Nhà quan sát (Guancha.cn) ngày 20-10 dẫn lời chuyên gia Li Ling từ trường Phát triển Quốc gia thuộc ĐH Bắc Kinh nhận định: “Không dễ để xây dựng được mạng lưới an toàn bảo vệ sức khỏe cho 1,4 tỉ người. Chúng tôi không thể từ bỏ như vậy được”.

Chuyên gia lý giải vì sao TQ không thể áp dụng mô hình sống chung với COVID-19 như Singapore. Ảnh: BLOOMBERG

'Áp dụng mô hình sống chung COVID-19 khó hữu hiệu' 

Trung Quốc từ lâu đã áp dụng chiến lược nghiêm ngặt để dập dịch, gồm các đợt phong tỏa thần tốc và liên tục xét nghiệm diện rộng mỗi khi phát hiện có cụm dịch trong cộng đồng.

Trong khi đó, Singapore, nơi 83% dân số đã được tiêm chủng, từ tháng 8 đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế tụ tập, cũng như cho phép người dân được dùng bữa tại nhà hàng và nhân viên trở lại làm việc tại văn phòng.

Đây là một phần trong chiến lược "sống chung với COVID-19" của Singapore, coi virus như một loại bệnh đặc hữu, SCMP đưa tin.

Tuy nhiên, hồi cuối tháng 9, quốc gia Đông Nam Á này đã phải tái áp đặt một số hạn chế sau khi số ca nhiễm tăng cao gây áp lực lên các bệnh viện.

Ban đầu, những hạn chế này dự kiến hết hạn vào ngày 18-10, song đã được gia hạn tới ngày 21-11, sau khi Singapore hôm 19-10 ghi nhận mức kỷ lục 3.944 ca nhiễm mới.

SCMP dẫn lời chuyên gia Li nhận định chiến lược của Singapore đã không thể kiềm chế số ca mắc COVID-19 mới.

“Nếu tình trạng tương tự xảy ra ở Trung Quốc, đất nước có 1,4 tỉ dân, thì con số sẽ không chỉ dừng ở mức 3.000 ca nhiễm mới mỗi ngày" – bà Li cho hay.

Theo bà Li, chìa khóa để Trung Quốc mở cửa trở lại là việc đại dịch và các biến chủng mới được kiểm soát ở nước khác.

"Chừng nào một đất nước vẫn chưa thể kiểm soát được dịch, không một quốc gia nào có thể tránh khỏi nguy cơ lây nhiễm" - chuyên gia này cho hay.

Nhu cầu mở cửa trở lại ít cấp bách

SCMP dẫn lời bà Li cho rằng Trung Quốc, trong khi đó, ít đối mặt áp lực mở cửa.

"Chiến lược lưu thông kép giúp nền kinh tế Trung Quốc phục hồi ổn định" – bà Li cho hay, đề cập nỗ lực của chính phủ Bắc Kinh nhằm thúc đẩy nền kinh tế thông qua tiêu dùng và nhu cầu trong nước.

"Hiện tại, nhu cầu mở cửa trở lại của Trung Quốc ít cấp bách hơn Singapore. Trung Quốc nên đặt sức khỏe của người dân lên hàng đầu" – bà Li cho biết.

Chuyên gia lý giải vì sao TQ không thể áp dụng mô hình sống chung với COVID-19 như Singapore. Ảnh: AFP

Là một trung tâm tài chính quốc tế nhỏ hơn, Singpore chịu áp lực mở cửa với thế giới lớn hơn, trong khi hiện nay dư luận Trung Quốc có ít dấu hiệu ủng hộ cách tiếp cận tại Singapore, bà Li cho hay.

Hồi tháng 7, nhà virus học Trung Quốc Zhang Wenhong đã đề xuất mọi quốc gia phải tìm cách sống chung với COVID-19, do dữ liệu cho thấy virus SARS-CoV-2 gây COVID-19 tiếp tục lây lan bất chấp việc tiêm chủng rộng rãi.

Cựu Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Gao Qiang sau đó đã lên tiếng ngầm chỉ trích ý kiến của ông Zhang, cho rằng việc một vài chuyên gia nước này tự mâu thuẫn khi một mặt cảnh báo nguy cơ lây nhiễm của biến chủng Delta, mặt khác lại đề xuất sống chung với dịch.

Tuy nhiên, Trung Quốc gần đây xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy nước này có thể đang cân nhắc việc mở cửa trở lại, theo SCMP.

Ông Zhong Nanshan - chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường hô hấp - và ông Gao Fu - giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc - đề xuất điều kiện mở cửa trở lại là ít nhất 85% dân số được tiêm vaccine và tỉ lệ tử vong ở mức thấp.

Theo SCMP, bất chấp việc sử dụng mã QR để giám sát hoạt động di chuyển của người dân, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận một số đợt bùng phát COVID-19 lẻ tẻ.

Sau một thời gian ổn định, các ổ dịch lại tiếp tục bùng phát ở các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Quý Châu, thủ đô Bắc Kinh và các khu tự trị Hồi Ninh Hạ và Nội Mông những ngày qua.

Ổ dịch mới nhất liên quan một cặp vợ chồng lớn tuổi ở Thượng Hải. Cặp vợ chồng đã đi chung chuyến du lịch với nhiều du khách khác bắt đầu từ Thượng Hải bay đến TP. Tây An, tỉnh Cam Túc và khu tự trị Nội Mông.

Từ đó, hàng chục ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận có liên quan những nơi cặp vợ chồng đã đi qua, trong đó có nhiều ca tiếp xúc gần ở ít nhất năm tỉnh và khu vực, gồm cả ở thủ đô Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm