VIDEO: Các lãnh đạo G7 thăm bảo tàng tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima

(PLO)- Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cùng đến đã đặt vòng hoa tại TP Hiroshima (Nhật), 78 năm sau khi TP này bị tấn công bằng bom hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, các nhà lãnh đạo Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) cùng đến đặt vòng hoa tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima (Nhật), gần 78 năm sau khi TP này bị tấn công bằng bom hạt nhân, theo đài NHK.

Thủ tướng Nhật Kishida Fumio và phu nhân đã chào đón các nhà lãnh đạo tại Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima.

Video các lãnh đạo G7 thăm bảo tàng tưởng niệm hòa bình ở TP Hiroshima (Nhật) ngày 19-5. Nguồn: NHK

Họ cũng gặp bà Ogura Keiko - một người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử để nghe bà kể lại trải nghiệm về khoảng thời gian kinh hoàng sau Thế chiến 2.

Các lãnh đạo G7 sau đó đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm để tỏ lòng thành kính với các nạn nhân của vụ đánh bom.

Các lãnh đạo G7 và Liên minh châu Âu (EU) chụp ảnh chung tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở TP Hiroshima (Nhật) ngày 19-5. Ảnh: JAPAN TODAY

Các lãnh đạo G7 và Liên minh châu Âu (EU) chụp ảnh chung tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở TP Hiroshima (Nhật) ngày 19-5. Ảnh: JAPAN TODAY

Thủ tướng Kishida từ lâu đã mong muốn gửi đến thế giới một thông điệp mạnh mẽ từ Hiroshima rằng thế giới sẽ không bao giờ có một thảm họa hạt nhân nào khác. Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine đặt ra mối đe dọa mới về hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm