VIDEO: Hơn 70.000 người ở Malaysia phải sơ tán vì lũ lụt

(PLO)- Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 70.000 người phải sơ tán sau khi lũ lụt gây ảnh hưởng lớn tại miền bắc Malaysia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-12, giới chức Malaysia cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 70.000 người phải sơ tán sau khi lũ lụt gây ra thiệt hại lớn ở miền bắc nước này, theo hãng tin AFP.

Tại bang Kelantan, hơn 31.000 người đã sơ tán. Trong khi đó, hơn 39.000 người tại bang Terengganu cũng phải rời bỏ nhà cửa và di dời đến những nơi trú ẩn tạm thời.

Lũ lụt đã khiến hơn 70.000 người tại các bang miền Bắc của Malaysia phải sơ tán. Nguồn: REUTERS

Các video trên mạng xã hội cho thấy dòng nước lũ màu nâu tràn vào các cánh đồng, đường phố, nhấn chìm ô tô và tài sản của người dân. Lực lượng cứu hộ phải đi trong làn nước lũ cao đến thắt lưng để hỗ trợ người dân, theo hãng tin Reuters.

Cơ quan Thủy lợi và Thoát nước Malaysia (DID) cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra nhiều hơn trong những ngày tới khi mùa gió mùa tiếp tục hoạt động mạnh. Nhà chức trách đã kêu gọi người dân sơ tán nếu có thể.

Các chuyên gia cho biết quá trình đô thị hóa nhanh chóng, chuyển đổi rừng phục vụ định cư và kinh tế đã khiến nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Kuala Lumpur, ngày càng dễ bị lũ lụt tác động trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm