VIDEO: Phạm luật giao thông, Thủ tướng Anh bị cảnh sát 'tuýt còi'

(PLO)- Thủ tướng Rishi Sunak đóng phạt 500 bảng Anh vì vi phạm luật giao thông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, cảnh sát Anh đã phạt Thủ tướng Rishi Sunak vì không thắt dây an toàn khi ngồi ở ghế sau của một ô tô đang di chuyển, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, ngày 20-1, ông Sunak đã đăng tải một đoạn video lên trang Instagram cá nhân cho thấy ông đang trên đường đến khu vực tây bắc nước Anh. Tuy nhiên, nhiều người dùng Instgram đã phát hiện Thủ tướng Sunak không thắt dây an toàn.

Đoạn video do ông Sunak đăng trên Instagram cá nhân cho thấy ông không thắt dây an toàn khi ngồi trên một ô tô đang di chuyển. VIDEO: The Guardian

Đoạn video đã được chia sẻ rộng rãi. Cảnh sát địa phương sau đó đã điều tra và xác nhận ông Sunak phạm luật.

Đây lần thứ hai ông Sunak bị cảnh sát phạt. Trước đó, ông và cựu Thủ tướng Boris Johnson từng một lần vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19.

"Thủ tướng hoàn toàn chấp nhận đây là một lỗi sai và đã xin lỗi. Tất nhiên, ông ấy sẽ đóng phạt" - phát ngôn viên từ văn phòng của ông Sunak ở Phố Downing cho biết.

Ở Anh, công dân có thể bị phạt tới 500 bảng Anh (gần 14,5 triệu đồng) nếu không thắt dây an toàn, trừ khi có trường hợp miễn trừ, chẳng hạn đối với các lực lượng cứu hộ hay cứu thương, trên taxi hoặc khi tài xế lùi xe.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm