Lượt 2, AFC Cup 2022:

Viettel tiếp tục thắng ở cúp châu Á dù không có ông Bae

(PLO)- Duy Thường ghi bàn thắng duy nhất trận giúp Viettel thắng Phnom Penh Crown với tỉ số 1-0 ở lượt trận thứ hai AFC Cup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trận đầu của lượt trận thứ hai, bảng I AFC Cup vừa kết thúc, theo đó Viettel có chiến thắng thứ hai khi thắng Phnom Penh Crown 1-0 dù thiếu HLV trưởng Bae Ji-won.

HLV Bae Ji-won không thể chỉ đạo trận đấu vì dương tính với COVID-19 và theo quy định của AFC thì ông phải cách ly tám ngày.

"Sát thủ" Geovane (trắng) của Viettel hôm nay chơi rất cá nhân và không thể ghi bàn nào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

"Sát thủ" Geovane (trắng) của Viettel hôm nay chơi rất cá nhân và không thể ghi bàn nào. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Người thay thế ông Bae chỉ đạo trận đấu là trợ lý Đặng Thanh Phương. Một trận đấu tẻ về mặt chuyên môn. Tỉ số 1-0 nghiêng về Viettel với bàn thắng do công Duy Thường ghi phút thứ 9, đó là một tuyệt phẩm sút xa.

Khi các cầu thủ Phnom Penh Crown phát triển bóng tấn công từ phần sân nhà thì bị các cầu thủ Viettel đoạt được bóng. Nhận chuyền bóng của đồng đội từ cự ly cách cầu môn chừng 35m dọc trung lộ, Duy Thường ra chân rất lực và bóng bay như kẻ chỉ làm tung nóc lưới Phnom Penh Crown. Thủ môn Chanvuthy bay người hết cỡ nhưng tốc độ bay của bóng quá nhanh. Duy Thường đã ghi bàn duy nhất trận.

Duy Thường (88) ăn mừng tuyệt phẩm bàn thắng của mình. Ảnh: ANH KHOA

Duy Thường (88) ăn mừng tuyệt phẩm bàn thắng của mình. Ảnh: ANH KHOA

Trận đấu này bộ đôi “sát thủ” Geovane và Pedro chơi nhạt nhòa, Pedro phải ra nghỉ phút 77. Ở trận đầu thắng Young Elephants 5-1 thì Pedro lập hat trick.

Riêng với Geovane, nhìn cách tay săn bàn này thể hiện cứ như anh xem đây là cử dượt để hoàn thiện thêm các kỹ năng của mình vậy.

Thường thì Geavane và Pedro phối hợp đập nhả rất nhanh để kết liễu đối phương nhưng hôm nay tiền đạo thuận chân trái này rất ham rê dắt. Geovane liên tục thực hiện các pha cầm bóng đột phá dọc sườn phải và dứt điểm bằng chân phải vốn không phải là chân thuận của anh. Tuy nhiên kỹ năng đang tập dượt này của Geovane chưa thấy dấu hiệu mượt mà mà ngược trông còn rất vụng.

Nhâm Mạnh Dũng nỗ lực đi bóng qua hậu vệ Phnom Penh Crown. Ảnh: A.PHƯƠNG

Nhâm Mạnh Dũng nỗ lực đi bóng qua hậu vệ Phnom Penh Crown. Ảnh: A.PHƯƠNG

Một trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp. Phnom Penh Crown thì chưa đủ “trình” đá với Viettel, còn Viettel thì vừa muốn có ba điểm lại vừa bảo toàn lực lượng để đi sâu vào giải.

Lượt trận cuối, Viettel gặp Hougang Utd lúc 17 giờ ngày 30-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm