Vợ chồng cựu Tổng thống Obama lần đầu trở lại Nhà Trắng

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ cùng phu nhân dự lễ công bố tranh chân dung chính thức của họ tại Nhà Trắng, đánh dấu chuyến thăm chung đầu tiên đến Nhà Trắng kể từ khi họ rời đi vào năm 2017.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng Reuters đưa tin cựu Tổng thống Barack Obama cùng phu nhân đã tham dự lễ công bố tranh chân dung chính thức của họ tại Nhà Trắng ngày 7-9, đánh dấu chuyến thăm chung đầu tiên của vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ đến Nhà Trắng kể từ khi họ rời đi vào năm 2017.

Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là người tổ chức sự kiện công bố tranh cho cựu Tổng thống Obama. Sự kiện là cuộc hội ngộ của các quan chức chính ông Obama, những người đã gắn bó trong suốt 8 năm ông Obama làm tổng thống và ông Biden làm phó tổng thống.

Trong bức tranh vẽ ông Obama, tác giả Robert McCurdy đã đặt cựu Tổng thống Mỹ tại vị trí trung tâm của bức họa.

Họa sĩ vẽ ông Obama vô cùng chân thực trong bộ vest đen và cà vạt xám trên nền trắng tối giản.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân trong lễ công bố tranh chân dung chính thức của họ ở Nhà Trắng ngày 7-9. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân trong lễ công bố tranh chân dung chính thức của họ ở Nhà Trắng ngày 7-9. Ảnh: REUTERS

Tác giả bức chân dung của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama là họa sĩ Sharon Sprung.

Trong tranh, bà mặc một bộ váy xanh, ngồi trên ghế sofa trong Phòng Đỏ của Nhà Trắng

Tại buổi lễ công bố, Tổng thống Biden nói rằng "rất ít người" mà ông quen có sự chính trực, lịch thiệp và lòng can đảm như ông Barack Obama. “Không gì có thể chuẩn bị cho tôi để trở thành tổng thống Mỹ tốt hơn là ở bên cạnh ông Obama trong tám năm” - ông Biden cho biết.

Đáp lời Tổng thống Biden, ông Obama nói: “Cảm ơn sự lịch thiệp và cảm ơn sức mạnh của ông Biden. Có lẽ chính niềm tin của ông Biden vào nền dân chủ và người dân Mỹ đã làm nước Mỹ tốt đẹp hơn, chúng ta nên biết ơn sâu sắc điều này”.

Tổng thống thứ 44 của Mỹ cũng cảm ơn các nhân viên cũ của mình, nhiều người trong số họ hiện vẫn còn làm việc tại Nhà Trắng.

Hai bức họa chân dung của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ảnh: CNN

Hai bức họa chân dung của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Ảnh: CNN

Theo thông lệ, những bức chân dung lớn của các tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ sẽ được treo trên tường, hành lang và các phòng trong khắp Nhà Trắng.

Thông thường, một cựu tổng thống sẽ trở lại Nhà Trắng để ra mắt tranh chân dung trong nhiệm kỳ của người kế nhiệm. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump, buổi lễ của ông Obama đã không diễn ra.

Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng - ông Stewart McLaurin cho biết không có quy định nào về thời gian công bố tranh chân dung. “Việc xác định thời điểm thích hợp hoàn toàn phụ thuộc vào Tổng thống đương nhiệm và tổng thống được vẽ chân dung, không có mốc thời gian nhất định” - ông nói.

Ông McLaurin cũng cho biết quá trình vẽ chân dung cho cựu Tổng thống Donald Trump và cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang trong “giai đoạn bắt đầu”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm