Vợ và bạn gái làm suy yếu cầu thủ Anh

(PLO)-  David Beckham đã đưa ra lý do tại sao “thế hệ vàng” bóng đá của nước Anh đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào trong những năm 2000, không phải vì chuyện bè phái hay do vợ và các bạn gái cầu thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tam sư đã không thể vượt qua vòng tứ kết trong một giải đấu quốc tế lớn trong những năm 2000. Mặc dù tuyển Anh có một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thi đấu trên khắp sân cỏ toàn cầu nhưng họ vẫn không thể tìm được những sự gắn kết.

Vào năm 2017, ba thành viên của tuyển Anh hồi đó gồm Steven Gerrard, Frank Lampard và Rio Ferdinand, đã thảo luận về điều tương tự trên BT Sport. Tất cả đều đồng ý rằng vì họ là đối thủ của nhau ở các CLB nên điều đó đã cản trở họ khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt, cựu hậu vệ Manchester United là Ferdinand, tuyên bố lúc bấy giờ rằng anh không muốn ngồi gần các cầu thủ Liverpool do sự ganh đua.

Tuy nhiên, phát biểu trên kênh YouTube The Overlap với Gary Neville, Beckham không đồng tình với những suy nghĩ đó. Cựu tiền vệ của Manchester United và Real Madrid từng là đội trưởng đội tuyển Anh trong ba giải đấu từ năm 2002-2006 dưới thời Sven Goran Eriksen.

Thế hệ vàng của tuyển Anh không làm nên cơm cháo gì trong thời kỳ của họ. Ảnh: CGI.

Thế hệ vàng của tuyển Anh không làm nên cơm cháo gì trong thời kỳ của họ. Ảnh: CGI.

Beckham bật mí: “Tôi đã nghe nhiều người đến và nói rằng, có bè phái và một số cầu thủ không nói chuyện với những cầu thủ khác. Tôi không quan tâm nếu các cầu thủ không nói chuyện trong khi họ ăn tối, trong khi họ ăn trưa hay trong khi họ đang ở trong phòng thay đồ. Nhưng đến thời điểm bạn có mặt trên sân bóng, tôi không quan tâm liệu Gerrard có là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chuyền bóng cho anh ta".

Huyền thoại MU lý giải thêm: "Đơn giản thôi. Bạn là cầu thủ bóng đá và bạn là người chuyên nghiệp. Đó không phải là chuyện bè phái. Không phải về việc các cầu thủ Liverpool không thích các cầu thủ Man United".

Những cô vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh có mặt trên từng cây số...

Những cô vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh có mặt trên từng cây số...

... khiến họ xao nhãng và phần nào là tính bè phái như tiết lộ của cựu trung vệ Ferdinand. Ảnh: CGI.

... khiến họ xao nhãng và phần nào là tính bè phái như tiết lộ của cựu trung vệ Ferdinand. Ảnh: CGI.

Có thể cho rằng cơ hội lớn nhất của Anh để giành chức vô địch giải đấu lớn nhất của bóng đá kể từ chiến thắng duy nhất của họ vào năm 1966 là World Cup 2006 tại Đức. Nó sẽ mãi mãi được người dân nước Anh cho là một trong những cơ hội thể thao bị bỏ lỡ lớn nhất của quốc gia.

Họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới như đã nói ở trên, cũng như Wayne Rooney, Ashley Cole và John Terry. Tuy nhiên, ngay cả khi tất cả đều đạt phong độ đỉnh cao vào khoảng thời gian đó, người Anh vẫn để thua Bồ Đào Nha trên chấm phạt đền ở tứ kết.

Beckham và những đồng đội giỏi của tuyển Anh không có danh hiệu lớn nào...

Beckham và những đồng đội giỏi của tuyển Anh không có danh hiệu lớn nào...

... một phần bởi sự mất tập trung khi dàn WAGs khoe sắc trên khán đài. Ảnh: CGI.

... một phần bởi sự mất tập trung khi dàn WAGs khoe sắc trên khán đài. Ảnh: CGI.

Nhiều người đổ lỗi cho các bà vợ và bạn gái (WAGs) vì đã đánh cắp sự chú ý từ các cầu thủ, điều mà Beckham đồng ý, nhưng vẫn cố vớt vát sai lầm. Người đàn ông 47 tuổi nói: "Nhìn lại, toàn bộ điều đã xảy ra lúc đó, có rất nhiều sự chú ý đã bị bủa vây khắp các cầu thủ khiến họ không thể tập trung hoàn toàn cho chuyên môn, tôi không hiểu tại sao. Ngay cả tôi lẫn Victoria đều bị thế. Có lẽ mọi chuyển đã đi quá xa".

Chủ tịch của CLB Inter Miami (Mỹ) chua chát: "Người ta nói nhiều về WAGs hơn là bóng đá. Vào thời điểm đó, các cầu thủ muốn tập trung vào giải đấu. Mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa, nhưng tôi tin rằng có WAGs và gia đình ở bên cạnh là một điều tốt".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm