VPF ngó ngang, Ban trọng tài ngó xuống

(PLO)- VPF, đơn vị tổ chức các giải chuyên nghiệp trong đó giải đấu cao nhất là V-League đang rất nóng mặt khi công tác trọng tài bị ca thán và phải mổ băng rất nhiều.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VPF không điều hành trọng tài vì trọng tài do Ban trọng tài chịu trách nhiệm là bộ phận trực thuộc VFF. Tuy nhiên, trong nội bộ VPF có không ít thành viên giữ vai vế và quyền quyết định lớn trong VFF nên mối quan hệ này cứ chồng chéo qua lại.

Còn nhớ Đại hội VFF nhiệm kỳ vừa qua vì muốn giảm quyền lực và thậm chí là thay đổi thành phần điều hành nơi người đứng đầu Ban trọng tài mà xuất phát từ LĐBĐ TP.HCM đã “cắt” suất của cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, tiến cử một thành viên là cựu trọng tài Võ Minh Trí tham gia Ban chấp hành VFF. Chính vì việc phải đưa ông Trí vào cho bằng được mà suất ban chấp hành của cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm bị “cắt”.

VPF không điều hành trọng tài vì trọng tài do Ban trọng tài chịu trách nhiệm là bộ phận trực thuộc VFF.

VPF không điều hành trọng tài vì trọng tài do Ban trọng tài chịu trách nhiệm là bộ phận trực thuộc VFF.

Việc làm trên chỉ có “người nhà” mới hiểu xuất phát từ những người có quyền hành muốn cài người vào Ban trọng tài nhằm làm giảm đi quyền và thế của Trưởng ban Dương Văn Hiền vốn là người được cựu Chủ tịch Lê Hùng Dũng rất tin tưởng.

Tất nhiên chuyện của Ban trọng tài đôi lúc bị xem là vùng cát cứ riêng mà ngay cả các trọng tài dù đã có người lên FIFA nhưng vẫn không phục. Cũng có những trọng tài được trọng dụng nhưng lại cũng có các trọng tài không tiến thân bằng chuyên môn mà bằng dây cánh…

Đấy cũng là lý do Ban chấp hành VFF có đến hai vị cùng phụ trách công tác trọng tài và dân bóng đá ai cũng hiểu người nào của ông nào.

VPF vừa qua rất mất mặt bởi công tác trọng tài liên tục va vấp và có những án kỷ luật công khai xuất phát từ phát biểu của ông trưởng Ban trọng tài. Về nguyên tắc đấy là điều tối kỵ nhưng trong thế đang bị dí, Ban trọng tài buộc phải nêu những phần sai, phần khiếm khuyết kèm với án kỷ luật.

V-League đang phức tạp với những cuộc đổi ngôi lẫn đảo vị trí trong bước đầu xác định thứ hạng nên những sai lầm trong công tác trọng tài ngày càng bị mổ xẻ nhiều và ngày càng trầm trọng. Nó không đơn thuần chỉ là chuyện của nội bộ Ban trọng tài mà có thể sẽ là cái cớ cho những sự chỉ trích mà VPF hoàn toàn có quyền lên tiếng đến VFF trong việc cải tổ trọng tài.

Tất nhiên ai cũng hiểu giữa VPF và VFF có khi cũng chỉ là một do có những con người được phân thân vừa điều hành VPF vừa là Thường vụ VFF.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm