Vụ án gián điệp La Hiền Triết: Thông tin do Mỹ cung cấp

Luật Đài Loan quy định chỉ kiểm tra nói dối đối với nhân viên tình báo.

Ngày 7-3, trong buổi báo cáo trước Viện Lập pháp và Ủy ban Quốc phòng-Ngoại giao lãnh thổ Đài Loan, ông Cao Hoa Trụ, lãnh đạo cơ quan quốc phòng của Đài Loan, xác nhận Mỹ đã cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ tướng La Hiền Triết, nguyên trưởng phòng Thông tin điện tử của Bộ Tư lệnh lục quân Đài Loan.

Từ thông tin của Mỹ, Đài Loan điều tra mất ba tháng và bắt giữ tướng La Hiền Triết hồi tháng 2 vì tiết lộ tài liệu tối mật của Đài Loan cho Trung Quốc.

Các đại biểu Viện Lập pháp chất vấn vụ án La Hiền Triết có gây ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa Mỹ và Đài Loan hay không. Ông Cao Hoa Trụ khẳng định quan hệ quân sự có bị ảnh hưởng nhưng vấn đề mua bán vũ khí thì không.

Vụ án gián điệp La Hiền Triết: Thông tin do Mỹ cung cấp ảnh 1

Thiếu tướng La Hiền Triết lúc còn tại chức. Ảnh: THE-SUN.ON.CC

Ông khẳng định sau vụ án La Hiền Triết, cơ quan quốc phòng đã tăng cường cơ chế sát hạch nhân viên, siết chặt quản lý về nhân sự, các chuyến công tác ra nước ngoài, đặc biệt đang nghiên cứu ban hành phương án kiểm tra nói dối trước khi phái người ra nước ngoài.

Trước câu chất vấn từ lúc ông La Hiền Triết ở Thái Lan năm 2004 đến khi thăng chức thiếu tướng có khi nào qua kiểm tra nói dối hay không, ông Cao Hoa Trụ giải thích Luật Công tác tình báo quốc gia chỉ quy định kiểm tra nói dối đối với nhân viên các cơ quan liên quan đến tình báo mà thôi. Tùy theo cấp độ tiếp xúc với tài liệu cơ mật mà thời gian kiểm tra là một năm, ba năm hay năm năm một lần.

Mỹ chú ý đến tình hình gián điệp ở Đài Loan bắt đầu từ vụ án Quách Đài Sinh, con rể của danh tướng kháng Nhật Tiết Nhạc. Sinh là người Mỹ gốc Đài Loan, làm cố vấn quốc phòng cho Công ty Quốc tế ứng dụng khoa học ở Virginia (Mỹ). Công ty này từng tham gia kế hoạch Mắt Rồng của hải quân Đài Loan tại quân cảng Tô Áo và tham gia đấu thầu hệ thống Broad Victory.

Năm 2008, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phá án và công bố đoạn băng video thể hiện quá trình giao dịch giữa Quách Đài Sinh và Gregg Bergersen, nguyên nhân viên phân tích vũ khí của Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ.

Sinh mua tin mật của Gregg Bergersen, sau đó bán cho Trung Quốc thông tin về giao dịch vũ khí và hệ thống điện tử Broad Victory giữa Mỹ với Đài Loan. Sinh bị tòa án Mỹ kết án 15 năm tám tháng tù còn Gregg Bergersen bị kết án năm năm tù.

Sau đó, FBI giám sát tất cả người tham gia các chương trình hợp tác quân sự Mỹ-Đài Loan. Tướng La Hiền Triết bị Mỹ theo sát mà không hay biết.

Ngày 9-3, một ủy viên Viện Lập pháp Đài Loan cho biết trong thời gian công tác ở Mỹ, ông Triết từng bị FBI triệu tập nhưng khi về Đài Loan lại báo cáo bị bọn xã hội đen bắt cóc, sau đó được một thượng tướng về hưu bảo lãnh.

Broad Victory là tên hệ thống chỉ huy, liên lạc và kiểm soát (C4IRS) do Mỹ cung cấp cho Đài Loan thông qua kết nối mạng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực tác chiến phối hợp giữa hải, lục, không quân. Sau khi hệ thống hoàn thành, thời gian phát lệnh tác chiến truyền đến đơn vị quân đội cơ sở rút ngắn từ 4 giờ còn 0,12 giây.

HOÀNG HẠNH (Theo libertytimes.com.tw, chinatimes.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm