Vụ chuyển nhượng De Jong giữa MU và Barcelona sắp kết thúc

(PLO)- Vụ chuyển nhượng tiền vệ Frenkie De Jong giữa Barcelona và Manchester United kéo dài suốt nhiều tháng qua sắp đi đến hồi kết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ Sun Sports (Anh) thông tin hôm nay (26-7), Frenkie De Jong sẽ tổ chức các cuộc đàm phán với Barcelona ngay hôm nay bàn về tương lai của anh. Tiền vệ người Hà Lan trở thành chủ đề đồn đoán trong thương vụ chuyển nhượng đến Manchester United suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

HLV Erik Ten Hag rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ De Jong, người mà ông từng dẫn dắt ở Ajax. MU và Barcelona được cho là đã thống nhất mức phí chuyển nhượng trong khoảng 72 triệu bảng Anh cho De Jong.

Tuy nhiên, thương vụ chuyển nhượng này lại gặp nhiều trắc trở. De Jong không muốn chia tay CLB mà anh hâm mộ từ nhỏ Barcelona. Ngoài ra, Barcelona còn nợ De Jong khoảng 17 triệu bảng Anh tiền lương.

Thương vụ De Jong ở lại Barca hay đến MU sẽ đi đến hồi kết trong hôm nay? ẢNH: SUN SPORTS

Thương vụ De Jong ở lại Barca hay đến MU sẽ đi đến hồi kết trong hôm nay? ẢNH: SUN SPORTS

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), giờ đây, Frenkie De Jong đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán mới với lãnh đạo Barcelona nhằm giải quyết dứt điểm tình hình.

Tiền vệ người Hà Lan này đang có chuyến du đấu với Barcelona tại Mỹ, nơi sẽ tổ chức một cuộc họp được thiết lập trong vài giờ tới để “gỡ rối tình hình” giữa De Jong và Barca.

Các báo cáo từ truyền thông quốc tế cho thấy, Barcelona đã tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với hậu vệ Jules Kounde từ Sevilla với giá 51 triệu bảng Anh.

Và để có thể đăng ký cho tất cả các bản hợp đồng đã mua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, bao gồm Robert Lewandowski và Raphinha, Barcelona cần phải thanh lý cầu thủ nhanh chóng. Và bán De Jong cho MU là giải pháp có thể giải quyết toàn bộ tình hình của Barca.

De Jong muốn ở lại, nhưng Barca muốn đẩy anh đi để cân bằng tài chính. ẢNH: GETTY

De Jong muốn ở lại, nhưng Barca muốn đẩy anh đi để cân bằng tài chính. ẢNH: GETTY

HLV Xavi đã sử dụng De Jong không đúng với vị trí sở trường trong hai trận giao hữu gặp Inter Miami và Real Madrid của Barca tại Mỹ. De Jong vào sân từ băng ghế dự bị và phải chơi ở vị trí trung vệ, thay vì tiền vệ như sở trường.

Xavi nói rõ rằng việc để Xavi tiếp tục đá thường xuyên ở vị trí tiền vệ trung tâm sở trường là rất khó, bởi Barca đang dư thừa cầu thủ đủ khả năng đá chính ở vị trí này. Trong khi đó, MU rất muốn chiêu mộ De Jong để chơi ở trung tâm hàng tiền vệ, vị trí mà họ vừa yếu lại vừa thiếu.

Chelsea được cho là cũng quan tâm đến việc chiêu mộ De Jong. Có thông tin cho rằng, lãnh đạo Barca yêu cầu De Jong giảm 50% lương nếu muốn tiếp tục ở lại Nou Camp.

Trong khi đó, HLV Xavi thừa nhận tình hình tài chính bất ổn khiến Barcelona buộc phải bán cầu thủ để đáp ứng luật công bằng tài chính từ La Liga. Xavi cũng bác bỏ tin đồn buộc De Jong đá vị trí trái sở trường để gửi thông điệp khiến De Jong nản và ra đi.

Xavi khẳng định ông không gửi thông điệp gì đến De Jong cả. ẢNH: GETTY

Xavi khẳng định ông không gửi thông điệp gì đến De Jong cả. ẢNH: GETTY

Phát biểu khi được truyền thông hỏi về De Jong sau trận Barcelona đánh bại Real Madrid 1-0 ở Las Vegas, Xavi nói: “Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện riêng tư rất quan trọng, điều đó tôi sẽ không tiết lộ ở đây. De Jong là một cầu thủ quan trọng, nhưng sau đó là tình hình kinh tế và luật Công bằng Tài chính".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm