Vụ nổ cầu Crimea: Ukraine nói ‘chỉ là khởi đầu’, Nga cáo buộc Kiev có ‘bản chất khủng bố’

(PLO)- Nga cáo buộc Ukraine "có bản chất khủng bố" sau khi ông Mikhail Podoliak - cố vấn Tổng thống Ukraine - cảnh báo rằng những gì xảy ra ở cây cầu Crimea mới chỉ mới là sự khởi đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đài RT, sáng 8-10 (giờ địa phương), một xe bom đã phát nổ trên cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với TP Krasnodar (tây nam nước Nga), gây thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Moscow.

Vụ nổ trên tuyến giao thông cầu Crimea đã gây sập một phần cầu và làm cháy 7 toa nhiên liệu đang di chuyển trên đoàn tàu đang đi đến đảo. Các hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt trên cầu khi đó bị đình trệ, song hiện đã được lưu thông trở lại.

Theo Ủy ban Điều tra Nga, ít nhất ba người đã thiệt mạng do vụ nổ. Nạn nhân được cho là tài xế và hành khách của một chiếc ô tô đang cố gắng vượt xe tải vào lúc xe tải phát nổ. Giới chức Nga đã tìm thấy 2 thi thể tại khu vực xung quanh.

Khói bốc lên từ đám cháy trên cầu Crimea ngày 8-10. Ảnh: SPUTNIK

Khói bốc lên từ đám cháy trên cầu Crimea ngày 8-10. Ảnh: SPUTNIK

Theo RT, phía Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ nổ. Các cơ quan thực thi pháp luật đã xác định được chủ nhân của chiếc xe tải phát nổ là một cư dân của Krasnodar và đã khám xét nhà người này.

Phía chính quyền Moscow hiện đã mở tuyến phà tới Crimea sau vụ nổ, nhằm đảm bảo vận tải hành khách giữa Crimea và Krasnodar.

Hiện chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ nổ, song ông Mikhail Podoliak - cố vấn Tổng thống Ukraine - cảnh báo Nga rằng những gì xảy ra ở cây cầu mới chỉ “là sự khởi đầu”.

“Vụ nổ cầu Crimea chỉ là sự khởi đầu. Mọi thứ bất hợp pháp phải bị phá hủy. Mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine. Mọi thứ do Nga chiếm đóng đều phải bị tống khứ” - ông Podolia đăng trên Twitter.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram rằng phản ứng của các quan chức Ukraine về vụ nổ cầu Crimea đã chứng minh "bản chất khủng bố" của chính quyền Kiev.

Cầu Crimea (hay còn gọi là cầu Kerch) được khởi công 2 năm sau khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập vào Nga trong cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Cầu được thông xe vào năm 2018. Với chiều dài 19 km, cầu Crimea trở thành cây cầu dài nhất ở châu Âu và là biểu tượng cho “sự thống nhất của bán đảo với Nga”, theo RT.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, Nga đã sử dụng cây cầu để vận chuyển xe bọc thép, khí tài quân sự và các loại hàng hóa khác vào phía nam nước láng giềng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm