Vừa ra tù lại tiếp tục giết người

Đồng thời tuyên phạt Chu Thành Long 18 năm tù, Lê Viết Tập 14 năm tù, Nguyên Đình Thi, 13 năm tù, Lê Đăng Lâm 12 năm tù, Võ Quốc Hưng 7 năm tù, Hoàng Thanh Hiếu và Dương Bảo Chung mỗi bị cáo 6 năm tù về tội giết người.

Vừa ra tù lại tiếp tục giết người ảnh 1Bị cáo Nguyễn Văn Linh đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, tháng 1-2010, Linh từng bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 5 năm tù giam về tội giết người, đến ngày 30-8-2011 được đặc xá trở về địa phương. Sau đó, Linh và Long (20 tuổi, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh) có mâu thuẫn, đánh nhau với anh Nguyễn Ngọc Hải (ở quán Karaoke Ngoại Ô, quốc lộ 46, xã Nghi Kim, TP Vinh).

Theo cáo trạng, đêm 11-3-2013, Linh và Long, Tập (22 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh), Hưng (19 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh), Thi (24 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh), đang ngồi chơi ở tiệm cầm đồ của Linh (Ở TP Vinh) thì nhận được điện thoại của Lâm (21 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh), báo anh trai của Lâm là Lê Mạnh Linh bị cướp ở khu vực Trường trung cấp nghề Việt Anh (phường Quán Bàu, TP Vinh). Lâm nhờ Linh cùng mọi người đi xem thế nào. Đồng thời Lâm điện thọai cho Hiếu (26 tuổi) và Chung (20 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh) nhờ tìm kẻ cướp giúp anh Mạnh Linh.

Lâm mang theo hai chiếc kiếm đến tiệm cầm đồ của Linh rồi đi tìm anh Mạnh Linh và kẻ cướp. Hiếu và Chung cùng đi tìm rồi gặp nhóm trên, nhưng đều không tìm được kẻ cướp và anh Mạnh Linh.

Vừa ra tù lại tiếp tục giết người ảnh 2Tám bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: ĐẮC LAM

Khi hai nhóm gặp nhau thì Linh và Long nói trước đó có đánh nhau với anh Hải (ở trong quán Karaoke Ngoại Ô), Linh nói “giờ quay lại quán karaoke chém quân trong quán”.

Khi đi đến quán karaoke, Chung và Hiếu tìm đá ném vào trong quán, Lâm chở Thi cầm kiếm lao thẳng vào trước cửa quán. Anh Nguyễn Ngọc Hồng (sống tại quán karaoke Ngoại Ô) thấy có người ném đá lên chạy ra cầm thanh sắt ném vào xe máy của Hiếu chở Chung. Lúc này, Hưng chở Long và Tập chở Linh đến trước quán karaoke thì Linh và Long nhảy xuống xe rút kiếm ra chém vào vùng tay, vùng chân anh Hồng khiến anh chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Về dân sự, Linh bồi thường được hơn 157 triệu đồng cho bị hại, các bị cáo còn lại bồi thường được hơn 100 triệu đồng.

HĐXX nhận định, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, có bàn bạc, có tổ chức, có tính chất côn đồ, đã tước đi mạng sống của người khác. Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, tuy nhiên bị cáo Linh từng thụ án tù chung thân về tội giết người, sau khi ra tù một thời gian lại phạm tội, bị cáo Chu Thành Long và Lê Viết Tập táo phạm nguy hiểm do vậy cần xử phạt nghiêm minh. Sau khi căn cứ vào mức độ phạm tội từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm