WHO: Bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu

(PLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi số ca mắc bệnh này giảm đáng kể trong những tháng gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu sau khi số ca mắc bệnh này giảm đáng kể trong những tháng gần đây. Quyết định trên được đưa ra gần một tuần sau khi tổ chức này đưa ra tuyên bố tương tự với dịch COVID-19, theo hãng tin AP.

Trong cuộc họp báo ngày 11-5, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ủy ban chuyên gia của WHO đã kết luận sự sụt giảm đáng kể số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian gần đây khiến căn bệnh này không còn là mối lo ngại cấp bách.

“Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ ổn định trong việc kiểm soát ổ dịch, dựa trên những bài học về HIV và hợp tác chặt chẽ với các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi vui mừng tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu nữa” - ông Tedros nói.

Các nhân viên y tế ở Cộng hòa Dân chủ Congo tham khảo thông tin về bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: REUTERS

Các nhân viên y tế ở Cộng hòa Dân chủ Congo tham khảo thông tin về bệnh đậu mùa khỉ.
Ảnh: REUTERS

Tháng 7-2022, ông Tedros tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một tình huống “bất thường” và là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Khi làm như vậy, ông đã bác bỏ ý kiến từ ủy ban chuyên gia của WHO, vốn không khuyến nghị chỉ định bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Theo AP, bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở một số vùng thuộc Trung và Tây Phi trong nhiều thập niên qua nhưng không gây ra đợt bùng phát lớn nào bên ngoài lục địa này. Tuy nhiên, đến tháng 5-2022, cơ quan y tế ở châu Âu, Bắc Mỹ và một số nơi khác đã ghi nhận hàng chục ca nhiễm bệnh.

Bệnh đậu mùa khỉ thường gây ra phát ban, sốt, đau đầu, đau cơ và sưng hạch bạch huyết. Các tổn thương da có thể kéo dài đến 1 tháng. Người bình thường có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc gần gũi với cơ thể, quần áo hoặc ga trải giường của bệnh nhân.

Hơn 87.000 trường hợp nhiễm đậu mùa khỉ đã được xác nhận trên toàn cầu từ đầu năm 2022 đến nay. Các cơ quan y tế châu Âu cho biết 98% bệnh nhân nhiễm đậu mùa khỉ là nam giới và 96% trong số này có quan hệ tình dục đồng giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm