Xác định người kế thừa chiếc áo số 7 của Ronaldo

(PLO)- Tiền đạo Antony của Ajax được cho là có thể sẽ lấy chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha rời Manchester United vào mùa hè này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo BBC Sport, tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha muốn Quỷ đỏ để anh ra đi vào mùa hè này nếu một lời đề nghị thích hợp đến với anh. Ronaldo không muốn chơi bóng ở Europa League và cũng cảm thấy phiền lòng với việc CLB không ký những bản hợp đồng có chất lượng vào mùa hè này.

Tiền đạo 37 tuổi, người vẫn còn một năm trong hợp đồng hiện tại đã tin rằng có nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn dành cho anh ấy. Điều này xảy ra sau một mùa giải cực kỳ đáng thất vọng của Man United trong mùa giải đầu tiên anh trở lại CLB sau 12 năm. Ronaldo không muốn năm thứ 20 trong sự nghiệp của mình bị gián đoạn tham gia vào đấu trường lớn Champions League khi mùa bóng qua, MU chỉ đứng hạng 6.

Sự ra đi của Ronaldo sẽ bỏ trống chiếc áo số 7 lịch sử. Cần nhớ lại chiếc áo số 7 này cũng đã được mặc bởi các biểu tượng của Manchester United như George Best, David Beckham và Eric Cantona.

Số 7 hiện tại của MU không muốn tiếp tục ở lại sân Old Trafford vì thiếu sự cạnh tranh những danh hiệu lớn từ một đội hình kém chất lượng. Ảnh: CGI.

Số 7 hiện tại của MU không muốn tiếp tục ở lại sân Old Trafford vì thiếu sự cạnh tranh những danh hiệu lớn từ một đội hình kém chất lượng. Ảnh: CGI.

Theo The Mirror, cầu thủ chạy cánh Antony của Ajax đang là mục tiêu của Man United, khi anh đã hình thành mối quan hệ tuyệt vời cùng HLV Erik ten Hag trong thời gian anh thi đấu cho gã khổng lồ Eredivise.

Cầu thủ 22 tuổi người Brazil đã ghi 12 bàn và cung cấp 10 đường kiến ​​tạo trong 31 lần ra sân trong suốt chiến dịch trước đó. Anh được sử dụng chủ yếu ở vị trí tiền vệ cánh phải, đây là khu vực mà Quỷ đỏ cần phải cải thiện.

Nguồn tin cũng cho rằng đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh ban đầu được đưa ra mức giá 70 triệu bảng cho Antony. Tuy nhiên, sự quan tâm của họ có thể càng được khơi dậy hơn nữa khi mà tấm bùa hộ mệnh của họ là CR7 muốn rời khỏi Nhà hát của những giấc mơ.

Có thể HLV Ten Hag sẽ không có cơ hội làm việc chung với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Có thể HLV Ten Hag sẽ không có cơ hội làm việc chung với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Ảnh: CGI.

Người chiến thắng Quả bóng vàng năm lần đã ghi 24 bàn trong 39 lần ra sân ở mùa giải trước, nhưng điều đó là không đủ để đưa đội bóng của anh đến với một suất tham dự Champions League. Quỷ đỏ không thể chen chân vào tốp 4 Premier League và kéo dài chuỗi thời gian không danh hiệu lên 5 năm.

Nói với TalkSPORT, cựu cầu thủ chạy cánh người Anh, Trevor Sinclair đã không đổ lỗi cho tuyển thủ Bồ Đào Nha về việc muốn rời CLB. Sinclair chia sẻ: “Manchester United rất muốn giữ Ronaldo. HLV Ten Hag cũng muốn làm việc với anh ấy, nhưng lúc này Ronaldo đang xem xét đội hình và nghĩ, “tại sao tôi lại muốn ở lại với đội hình tồi tệ thế này?”.

Cựu tuyển thủ người Anh nói thêm: “Ronaldo sẽ không gia nhập một CLB lớn hơn Manchester United, nhưng những gì anh sẽ làm là ghi bàn ở bất cứ nơi đâu anh đến. Đây có thể là năm cuối cùng trong sự nghiệp châu Âu mà anh ấy góp mặt. Bạn biết không, tôi đã thích thi đấu ở bóng đá châu Âu trong 20 năm qua, tôi có thể muốn đến Mỹ và tận hưởng cuộc sống của mình. Tôi nghĩ Ronaldo cũng có suy nghĩ đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm