Ten Hag đưa ra 5 điều luật thú vị cho MU

(PLO)- HLV mới của Manchester United, Erik ten Hag đã đặt ra một bộ quy tắc bóng đá nghiêm khắc khi ông tiếp tục cố gắng thay đổi tình hình ảm đạm của Manchester United.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến lược gia người Hà Lan đã thề sẽ mang lại thứ bóng đá tấn công đã làm nên thành công của Sir Matt Busby và Sir Alex Ferguson tại sân Old Trafford, và đã thể hiện rõ lập trường của mình về những gì ông đang mong đợi từ các cầu thủ của mình.

Ten Hag đã gặp các cầu thủ Man United lần đầu tiên vào đầu tuần này và theo The Sun, ông đang lên kế hoạch thay đổi triết lý của CLB với những hướng dẫn và quy định nghiêm ngặt cho đội của ông.

Nhà cầm quân 52 tuổi đã thông báo với các cầu thủ của mình rất rõ ràng:

1. Ông sẽ không chấp nhận việc chuyền ngang và chuyền ngược. Trong quá trình thi đấu, ông sẽ thẳng tay thay thế những cầu thủ không chuyền bóng về phía trước.

Tân HLV Ten Hag thiết lập lại trật tự ở Man United. Ảnh: CGI.

Tân HLV Ten Hag thiết lập lại trật tự ở Man United. Ảnh: CGI.

2. Các bè phái trong phòng thay đồ từ mùa trước sẽ không còn nữa.

3. Danh hiệu trong quá khứ và tiền lương không liên quan trong việc được ưu tiên có suất trong đội hình mà trọng tâm là những màn thể hiện trên sân tập.

4. Các cầu thủ trẻ sẽ thay thế các cầu thủ cao cấp nếu họ gây ấn tượng trong quá trình tập luyện.

5. Cầu thủ phải cải thiện thể lực và loại bỏ những ngôn ngữ cơ thể hay tiểu xảo không thể chấp nhận được.

Ronaldo và Bruno không có những ưu tiên dưới thời Ten Hag như các nhà cầm quân khác. Ảnh: CGI.

Ronaldo và Bruno không có những ưu tiên dưới thời Ten Hag như các nhà cầm quân khác. Ảnh: CGI.

Động thái này diễn ra sau khi những cầu thủ dạng siêu sao như Cristiano Ronaldo và Bruno Fernandes công khai chỉ trích khả năng chiến thuật của cựu HLV Ole Gunnar Solskjaer. Những cầu thủ khác, chẳng hạn như Marcus Rashford và Jason Sancho sau đó đã không chấp nhận được cách tiếp cận trận đấu của nhà cầm quân tạm quyền Ralf Rangnick và kết quả là bộ đôi người Anh đã mất vị trí trong đội hình quốc tế.

Còn với Ten Hag đã và đang sử dụng những suất dự World Cup tiềm năng làm động lực để các cầu thủ lấy lại phong độ. Mặc dù một số cầu thủ đã thi đấu các trận quốc tế vào tháng 6 sẽ không trở lại cho đến tuần này, thì tính đến hiện tại đã có khoảng 15 cầu thủ đã được thấy tại lò đào tạo ở Carrington. Những cầu thủ có mặt này được cho là rất ấn tượng với phương pháp của cựu HLV của đội Ajax và mức độ chi tiết trong các phiên làm việc của ông.

Chiến lược gia người Hà Lan rất nghiêm khắc với học trò. Ảnh: CGI.

Chiến lược gia người Hà Lan rất nghiêm khắc với học trò. Ảnh: CGI.

ý kiến ​​cho rằng lối chơi nhịp độ nhanh đang được áp dụng trên đội hình đã khiến toàn bộ cầu thủ phải lắng nghe, với mục đích cuối cùng là làm mệt mỏi hàng phòng ngự đối phương.

Người ta cũng nghĩ rằng mặc dù hiện tại đội hình MU đang thiếu chất lượng, nhưng sự xuất hiện của Ten Hag và trợ lý đắc lực số hai Steve Mc Claren đã khích lệ rất nhiều cầu thủ trong các buổi tập.

Nếu chất lượng kém vẫn còn, Ten Hag sẽ không ngại cho ra sân một số cầu thủ trẻ ở vị trí vốn dĩ phải là của các siêu sao. Như cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho và tiền vệ Hannibal Mejbri, cả hai đều có lần khoác áo đội một mùa trước đã gây ấn tượng với người quản lý mới.

Manchester United sẽ thay da đổi thịt trong thời gian tới. Ảnh: CGI.

Manchester United sẽ thay da đổi thịt trong thời gian tới. Ảnh: CGI.

Hai ngày nữa Man United sẽ chứng kiến ​​sự trở lại của Cristiano Ronaldo, người đã khiến CLB choáng váng khi yêu cầu họ để anh ra đi. Chân sút 37 tuổi này đã không hài lòng với đội bóng trong 7 tháng gần đây và đã yêu cầu rời đi nếu có một lời đề nghị phù hợp.

Man United khẳng định siêu sao Bồ Đào Nha không phải để bán và nhấn mạnh rằng anh còn hợp đồng trong một năm nữa, mặc dù chiến lược gia mới Ten Hag vẫn thờ ơ với việc liệu cầu thủ người Bồ Đào Nha có ở lại hay không. Và ông hy vọng rằng sự ra đi của Ronaldo sẽ giúp đội bóng có tiền hỗ trợ cho các vụ chuyển nhượng khác.

Người đại diện của chân sút người Bồ Đào Nha, Jorge Mendes, đã nói chuyện với các CLB như Bayern Munich, Chelsea và Napoli trong những tuần gần đây để kiểm tra xem có sự hứng thú nào cho khách hàng của mình hay không, nhưng hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào được đưa ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm