Xôn xao phe vé bị bắt là người nước nào

Cảnh sát Singapore đã chất vấn và biết rõ danh tính hai người nhưng họ chưa tiết lộ tên và quốc tịch. Đây là một chuyện hết sức nghiêm trọng đối với luật pháp Singapore.

Các bài báo Singapore đều nói rằng hai người này đối mặt án phạt 10 năm tù giam và phạt tiền. Đấy là một tội rất nặng theo luật pháp Singapore vì tội phá hoại kinh tế, giả mạo giấy tờ nhà nước và lừa gạt… Chuyện này mà ở ta thì nó nhẹ như lông hồng. Thậm chí là còn có cả những trận sốt vé đến độ vé giả được phát hành như thật khiến cái sân 40.000 chỗ quá tải với hơn 50.000 người.

Khi báo chí Singapore đăng rùm beng vụ này, nhiều thành viên của đoàn TTVN và cả các phóng viên Việt Nam cũng tự hỏi nhau “Có khi nào là người bên mình quen kiểu làm ăn và quen theo luật pháp nước mình? Mong là không phải thế!”.

Và dù phải hay không phải thì cũng mong qua vụ việc này mọi người cẩn trọng hơn với việc tìm hiểu về luật pháp của đất nước mà mình nhập cảnh vào thay vì sống ở ta quen thế nào thì qua nước người ta cũng “thoải mái” như thế.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm