Xuất hiện nhiều nhóm giả danh quân đội để đặt hàng lừa đảo

(PLO)- Tại Quân khu 7 đã xảy ra 10 vụ giả danh quân đội lừa đảo, thậm chí ở Bình Thuận còn có người giả danh trung tướng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền nâng cao cảnh giác, phòng chống việc mạo danh, giả danh quân nhân, cơ quan, đơn vị trong Quân đội thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 7, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

gia-danh-quan-doi2.jpg
Kẻ giả danh trung tướng để lừa đảo bị Công an Bình Thuận bắt giữ. Ảnh PĐ.

Cảnh giác các cuộc gọi trên mạng xã hội

Để tạo dựng lòng tin, các đối tượng đã lợi dụng hình ảnh, uy tín của Quân đội và sử dụng mạng viễn thông, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram, Tiktok...) để tán phát thông tin giả.

Cụ thể, nhóm này thường sử dụng điện thoại hoặc tải khoản mạng xã hội tự giới thiệu là cán bộ Quân đội, đang là chỉ huy, quản lý quân nhân, liên hệ với gia đình của quân nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật về chiến sĩ là con, em của gia đình gây thiệt hại tài sản của đơn vị.

Những kẻ lừa này báo rằng con, em của họ đang bị xem xét xử lý kỷ luật, nếu gia đình chuyển tiền đền bù thiệt hại thì đơn vị sẽ bỏ qua lỗi vi phạm, nếu không sẽ bị khởi tố, xử lý theo pháp luật để lừa đảo

Những kẻ lừa này còn sử dụng số điện thoại, tài khoản Zalo đăng hình ảnh quân nhân mặc quân phục tạo gọi điện, nhắn tin đến các nhà hàng, dịch vụ nấu ăn và cơ sở mua bán cây giống... Sau đó gửi địa chỉ chính xác của các Ban CHQS một số quận, huyện thông qua ứng dụng định vị trên điện thoại.

Tiếp đến, các đối tượng đặt mua thêm quà tặng, hàng hóa có giá trị làm quà biếu mà các mặt hàng này không phố biến.

Khi nhà hàng, cơ sở không tìm được nguồn hàng theo yêu cầu, đối tượng lừa đảo sẽ hướng dẫn liên hệ với người cung cấp (nơi có nguồn hàng), thực chất đây cũng là đối tượng trong nhóm lừa đảo của chúng.

Sau khi chuyển tiền cọc qua số tài khoản thì chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng của người dân.

Do chủ quan, thiếu cảnh giác của một số cơ sở kinh doanh, tổ chức, cá nhân, đã dính bẫy những kẻ lừa đảo.

Lừa đảo ở nhiều tỉnh

Tính riêng trên địa bàn Quân khu 7, từ tháng 7-2023 đến nay đã xảy ra 10 vụ việc. Cụ thể, ngày 9-7-2023, một đối tượng tự xưng là Mạnh Bảo (số điện thoại 0345390603), cán bộ của Ban CHQS huyện Xuân Lộc, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai đặt bà Hoàng Thị Thiết ( trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) làm 9 bàn tiệc với số tiền 18.900.000 đồng (đã đặt cọc trước 500 ngàn đồng) và yêu cầu chở đến sẽ cho người ra nhận.

Khi chủ dịch vụ nấu ăn đưa đến Ban CHQS huyện Xuân Lộc mới biết là bị các đối tượng lừa đảo.

gia-danh-quan-doi.png
"Trung tướng" Phạm Quốc Hội (trái) bị bắt khi giả danh lừa đảo hơn 2 tỉ đồng. Ảnh PĐ.

Ngày 21-8-2023, đối tượng giả danh tên Phạm Quốc Khải, xưng công tác tại Ban CHQS huyện Xuân Lộc, Đồng Nai sử dụng số điện thoại 0868.834.342 gọi điện thoại cho chủ Cơ sở dịch vụ nấu ăn Phương Hà (xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) đặt 6 bàn tiệc (mỗi bàn trị giá 2,5 triệu đồng).

Ngoài ra đặt thêm 6 chai rượu (3,8 triệu đồng/chai) và nhờ ứng trước chuyển 18,48 triệu đồng (tiền rượu) vào số tài khoản 1035442719 có tên Nông Thị Ngọc Huyền nhưng chủ cơ sở nấu ăn không đồng ý. Lúc 14g50 phút cùng ngày, bà Nguyễn Thị Duy Phượng chở 6 bàn tiệc đến Ban CHQS huyện thì mới phát hiện bị lừa đảo.

Ngày 9-7-2023, một người tự xưng tên Quân (SĐT: 0345.390.630) là cán bộ mới về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) gọi đến cơ sở tiệc cưới Mỹ Dung (xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) đặt 7 bàn tiệc và nhờ lấy thêm 15 thùng bia Heineken, 2 chai rượu vang, 20 hộp sâm loại cao cấp.

Đến sáng ngày 10-7, Cơ sở tiệc cưới Mỹ Dung mang tiệc đã đặt lên Ban CHQS huyện thì mới phát hiện bị lừa đảo…

Tại tỉnh Tây Ninh đã xảy ra 4 vụ nhưng nhờ cảnh giác, các chủ cửa hàng hải sản, vật liệu xây dựng, yến sào… tại đây đều phát hiện sớm, không chuyển tiền cho các đối tượng giả danh quân đội.

Để phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh giác đối với các thủ đoạn kể trên; Cục Chính trị QK7 đề nghị cơ quan, doanh nghiệp, quần chúng nhân dân khi nhận được các cuộc gọi của người lạ tự xưng là quân nhân, cơ quan, đơn vị của Quân đội đặt tiệc, mua hàng hóa... cần tìm hiểu, xác minh thông tin trước khi tiến hành giao dịch.

Nếu thấy nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan quân sự, công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Đối với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là “chỉ huy, quản lý” của con, em gia đình đang công tác trong Quân đội thông báo tình hình “có liên quan đến vi phạm pháp luật, kỷ luật con em mình và yêu cầu chuyển tiền đền bù thiệt hại... cần bình tĩnh, thận trọng tìm hiểu, xác mình thông tin; không làm theo yêu cầu của đối tượng xấu, nhất là không chuyển tiền với bất cứ lý do gì.

Giả danh “Trung tướng” để lừa đảo

TAND tỉnh Bình Thuận vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Hội (56 tuổi, trú phường Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) 15 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Quốc Hội cũng đưa hình ảnh đại diện trên các mạng xã hội mang quân hàm trung tướng và giới thiệu làm việc ở Quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa chuyên dạy chính trị cho cán bộ lãnh đạo cao cấp.

Do thiếu cảnh giác, một người ở Nha Trang giao hồ sơ thiết kế và làm hợp đồng ủy quyền cho Hội để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng khách sạn giúp.

Sau đó, Phạm Quốc Hội đã nhiều lần nhận tiền của người này, tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng rồi bỏ trốn và bị bắt tại phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM theo lệnh truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm