Zverev phẫu thuật đứt dây chằng, bỏ qua Wimbledon

(PLO)- Tay vợt số 3 thế giới, Alexander Zverev vừa trải qua cuộc phẫu thuật đứt ba dây chằng mắt cá chân phải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Zverev hét lên đau đớn ở bán kết Pháp mở rộng. Ảnh: GETTY

Zverev hét lên đau đớn ở bán kết Pháp mở rộng. Ảnh: GETTY

Tay vợt người Đức bất ngờ gặp chấn thương, khiến anh phải bỏ dở trận bán kết Pháp mở rộng khi đối đầu “vua đất nện” Rafa Nadal. Tay vợt người Tây Ban Nha sau đó đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 22, sau khi đánh bại Casper Rudd ở trận chung kết.

Thời điểm tỉ số 7-6 (8); 6-6 đang thuộc về Nadal, Zverev bị lật cổ chân và hét lên đau đớn sau một pha chạy cứu bóng với cú đánh thuận tay. Ở cuộc chiến này, Zverev hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, thậm chí anh sẽ bước lên ngôi vị số 1 thế giới nếu hoàn tất thành công nhiệm vụ của mình.

Zverev bỏ dở trận bán kết với Nadal. Nguồn: Roland Garros

Zverev chua chát viết trong một bài đăng trên Instagram, kèm bức ảnh trên giường bệnh: “Tuần tới, tôi sẽ đạt thứ hạng cao trong sự nghiệp là vị trí số 2 thế giới, nhưng sáng nay tôi phải phẫu thuật. Sau khi kiểm tra thêm ở Đức, tôi được xác nhận cả ba dây chằng bên mắt cá chân phải của tôi đều bị rách.

Để có thể trở lại thi đấu nhanh nhất, đảm bảo các dây chằng lành lặn và lấy lại sự ổn định hoàn toàn ở mắt cá, phẫu thuật là lựa chọn tốt nhất đối với tôi. Quá trình hồi phục của tôi bắt đầu ngay bây giờ và tôi sẽ làm mọi thứ để trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết!”.

Chia sẻ với tờ Bild (Đức), anh trai của Zverev – khẳng định tay vợt 25 tuổi không thể hồi phục kịp để tham dự Wimbledon. Giải đấu mặt sân cỏ sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 27-6 đến ngày 10-7 tại Anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm