2 người ở Huế và Đà Nẵng vận chuyển 3 kg ma tuý tổng hợp

(PLO)-Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP vừa triệt phá đường dây vận chuyển 3 kg ma tuý tổng hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-12, Đại tá Lê Thiết Hùng, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Đội Biên Phòng (BĐBP) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng BĐBP, Công an Thừa Thiên Huế, Công an Đà Nẵng triệt phá thành công và bắt giữ hai người vận chuyển trái phép 3kg ma túy tổng hợp.

Đối tượng Dương Đức Quyết và tang vật 1kg ma túy tổng hợp.Ảnh: BP
Đối tượng Dương Đức Quyết và tang vật 1kg ma túy tổng hợp.Ảnh: BP

Trước đó, chiều 28-12, tại khu vực kiệt 35, đường Điện Biên Phủ, (phường Trường An, thành phố Huế), lực lượng phối hợp của các đơn vị khống chế Đặng Minh Trí (23 tuổi, trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi đang vận chuyển 2 gói tinh thể rắn màu trắng.

Qua điều tra truy xét nhanh, lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, trước số nhà 414 đường Nguyễn Văn Cừ (tổ 2, Hòa Hiệp Bắc, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, BĐBP Đà Nẵng và Công an Đà Nẵng kiểm tra ô tô 43C 22963 do Dương Đức Quyết (28 tuổi, trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển; phát hiện 1 gói tinh thể rắn, màu trắng.

Trí và Quyết đều khai nhận các gói tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp, có trọng lượng 3kg.

Hiện các lực lượng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm