2 thanh niên đi đòi nợ, 1 người bị chém lìa bàn tay

(PLO)- Hai thanh niên thủ sẵn hung khí để đi đòi nợ thì một người bị cháu của con nợ chém đứt lìa bàn tay.

Công an huyện Di Linh đang tạm giam Phan Văn Tiện (37 tuổi, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, bà Ng nhờ Lương Văn Khôi (34 tuổi, ngụ xã Tam Bố, huyện Di Linh) và người này đã rủ Bùi Tuấn Hùng (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhà Tiến để đòi nợ.

Tại đây, Khôi và Hùng gặp Tiện rồi xảy ra cãi vã, xô xát.

Phan Văn Tiện tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Phan Văn Tiện tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Khi Tiện bỏ vào nhà thì Khôi và Hùng đuổi theo, khi cả hai vào trong sân thì Tiện bất ngờ chạy ra sau nhà lấy dao tự chế chém trúng vào khuỷu tay trái của Hùng gây thương tích.

Lúc này Khôi chạy ra xe đang đỗ ngoài đường lấy một cái cưa quay vào tấn công thì bị Tiện chém, trong đó có một nhát trúng vào bàn tay phải của Khôi làm đứt lìa bàn tay.

Cả hai chạy ra đường và được người thân đưa tới Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để cấp cứu.

Cơ quan chức năng huyện Di Linh xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng huyện Di Linh xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương. Ảnh: CA

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Di Linh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam Tiện để điều tra tội cố ý gây thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm