AP: Nga pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đặt ở Ukraine

Hãng AP ngày 4-3 đưa tin quân đội Nga đang pháo kích vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine.

"Chúng tôi yêu cầu họ ngừng bắn vũ khí hạng nặng" - ông Andriy Tuz, phát ngôn viên của nhà máy ở Enerhodar cho biết trong một video đăng trên Telegram.

"Có một mối đe dọa thực sự về nguy cơ hạt nhân trong nhà máy năng lượng nguyên tử lớn nhất ở châu Âu" - ông nói thêm.

Theo AP, nhà máy này chiếm khoảng một phần tư sản lượng điện của Ukraine.

Hình ảnh do camera từ hiện trường ghi lại. Ảnh: AP

Trên truyền hình Ukraine, ông Tuz rằng đạn pháo rơi trực tiếp vào nhà máy Zaporizhzhia và đã đốt cháy một trong sáu lò phản ứng của cơ sở này. Lò phản ứng đó đang được cải tạo và không hoạt động, nhưng có nhiên liệu hạt nhân bên trong.

Các nhân viên cứu hỏa không thể đến gần đám cháy vì nơi này đang bị pháo kích, ông Tuz nói.

Một camera an ninh phát trực tiếp được liên kết từ trang chủ của nhà máy điện hạt nhân cho thấy những gì có vẻ như là những chiếc xe bọc thép đang lao vào bãi đậu xe của cơ sở.

Sau đó, có những thứ dường như là những tia sáng từ các phương tiện giao thông và sau đó là những vụ nổ gần như đồng thời ở các tòa nhà xung quanh. Sau đó, khói bốc lên và bay khắp khung hình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm