Bán kết U-18 nữ Đông Nam Á: Đòi nợ cho đàn chị

(PLO)- 15 giờ 30 ngày 2-8, hai trận bán kết giải vô địch U-18 nữ Đông Nam Á lần lượt diễn ra trên sân Gelora Jakabaring (Indonesia).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việt Nam (VN) gặp Myanmar (15 giờ 30) và Thái Lan - Úc (20 giờ). Hồi giữa tháng 7, tuyển nữ VN đã thua Myanmar 3-4 ở trận tranh hạng ba AFF Cup tại Philippines, nay các cầu thủ đàn em đang rất hưng phấn hướng đến thành tích cao và trước mắt là hướng đến mục tiêu đầu: Đòi món nợ cho các đàn chị mới để thua đau Myanmar ở cấp đội tuyển quốc gia.

Trước khi bước vào bán kết thì thầy trò HLV Akira Ijiri của U-18 VN được đánh giá cao, thậm chí được nhận định là ứng cử viên vô địch cùng với Úc. Với đánh giá trên, tất nhiên thầy trò HLV Akira Ijiri được đặt vào thế kèo trên. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không đơn giản chỉ là mạnh được, yếu thua qua đánh giá mà chính là thực tế trên sân. Điều mà hơn ai hết, các đàn chị của lứa U-18 VN hiện nay đã vấp phải cách đây không lâu trong trận tranh HCĐ giải vô địch nữ Đông Nam Á.

Sự cố của đội tuyển nữ VN hồi giữa tháng 7 trước Myanmar chính là bài học cho thầy trò HLV Akira Ijira trong trận bán kết 1 lúc 15 giờ 30 ngày 2-8.

Đội nữ U-18 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan ở vòng bảng đứng nhất bảng, ghi 19 bàn, để lọt lưới một bàn. Ảnh: AFF

Đội nữ U-18 Việt Nam trong trận thắng Thái Lan ở vòng bảng đứng nhất bảng, ghi 19 bàn,
để lọt lưới một bàn. Ảnh: AFF

Đội nữ trẻ VN do chiến lược gia người Nhật dẫn dắt chơi rất khoa học, kín kẽ trong phòng ngự và sắc bén trong tấn công. Hành trình vào bán kết của đội nữ U-18 VN đã thắng hai đối thủ khó chịu là chủ nhà Indonesia vốn rất khỏe với tỉ số 2-1 và thắng Thái Lan 1-0 ở trận cuối vòng bảng để có số điểm tối đa 12 qua bốn trận, cùng dấu ấn ghi được 19 bàn, chỉ để thủng lưới một lần. Trong khi đó, Myanmar là đội nhì bảng A sau Úc, ghi được sáu bàn, để thủng lưới ba lần.

Tuy nhiên, những con số trên chỉ mang ý nghĩa thống kê vì bước vào bán kết thì đối thủ nào cũng nguy hiểm và cẩn trọng trong cuộc chơi knock out.

Gặp Myanmar luôn khó khăn vì các cô gái Myanmar nổi tiếng khỏe, thể lực tốt và sẵn sàng đá rắn. Thậm chí là đá dưới trời nắng nóng từ 15 giờ 30 thì sức chịu đựng của các cô gái Myanmar tốt hơn.

Tuy nhiên, vũ khí của HLV Akira Ijiri lại là những át chủ bài, những tay săn bàn giỏi như Ngọc Minh Chuyên, Lưu Như Quỳnh, Lưu Hoàng Vân, Đặng Thị Duyên, Hồ Thị Thanh Thảo...

. Dự đoán: U-18 nữ VN thắng một bàn cách biệt.•

Úc - Thái Lan sẽ là trận đấu hay và căng

Ở cấp đội tuyển, đội nữ Úc được xem là đội bóng không có đối thủ trong khu vực Đông Nam Á vì họ luôn chơi bóng ở đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, dưới góc độ bóng đá trẻ thì đội nữ Úc chưa cho thấy sự vượt trội hẳn như các đàn chị.

Đội nữ U-18 Úc nhất bảng A và gặp nữ Thái Lan nhì bảng B tại bán kết sẽ là trận đấu đáng xem và thú vị.

Bóng đá nữ Thái Lan sau những năm mất ngôi vị số 1 Đông Nam Á và mất luôn cả suất dự World Cup, nay muốn làm lại ở cấp độ đội trẻ U-18.

Chưa hẳn là một thế hệ tài năng nhưng U-18 Thái Lan có những tố chất riêng và khát khao được bước vào chung kết. U-18 Úc thì muốn thể hiện mình mạnh tuyệt đối như đàn chị và luôn hướng đến trận chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm