Barcelona nỗ lực đưa Messi trở lại

(PLO)- Chủ tịch Barcelona,​​ Joan Laporta đã thừa nhận rằng ông cảm thấy "mắc nợ" Lionel Messi và mong muốn chân sút người Argentina treo giày ở sân Camp Nou.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Laporta tuyên bố rằng ông tự tin sẽ đưa Messi trở lại lần cuối cùng, và cũng đã tiết lộ rằng ông có sẵn kế hoạch rõ ràng cho siêu sao người Argentina từng là công thần ở Barcelona.

Trải qua 17 mùa giải đầy danh hiệu với đội bóng xứ Catalan, Lionel Messi đã rời Barcelona theo dạng cầu thủ tự do vào mùa hè năm 2021. Do giới hạn lương áp dụng cho Blaugrana bởi La Liga nên vì thế CLB không thể có đủ tài chính để gia hạn cho Messi ở lại đội bóng.

Paris Saint-Germain đã tận dụng cơ hội và ký hợp đồng với cầu thủ 34 tuổi khi đó mà không phải trả một xu nào cho đội bóng xứ Catalan. Barca và Messi đều đã có những biến chuyển kể từ đó, nhưng Laporta thừa nhận ông có mong muốn tái hợp cầu thủ người Argentina để anh có thể trở về với CLB thời niên thiếu của anh ấy trước khi giải nghệ.

Chủ tịch Barca mong muốn Messi trở lại ngôi nhà thứ hai của mình là sân Camp Nou trong những năm cuối sự nghiệp. Ảnh: CGI.

Chủ tịch Barca mong muốn Messi trở lại ngôi nhà thứ hai của mình là sân Camp Nou trong những năm cuối sự nghiệp. Ảnh: CGI.

Chia sẻ với Toni Juanmarti, chủ tịch Barca tuyên bố ông có thể mang Messi trở lại và cho anh ta một chuyến trở về thích hợp. Ông nói: “Tôi cảm thấy mắc nợ Leo Messi. Tôi muốn anh ấy kết thúc sự nghiệp của mình ở Barcelona với sự hoan nghênh nhiệt liệt ở sân vận động Nou Camp. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm cho nó xảy ra. Đó là nguyện vọng của chúng tôi, ý định của tôi với Leo rất rõ ràng”.

Trong suốt 17 năm ở CLB, Messi đã chơi 778 trận cho đội chủ sân Camp Nou, ghi 672 bàn thắng và 303 pha kiến ​​tạo trên khắp các giải đấu. Anh đã giúp CLB giành được 10 chức vô địch La Liga và bốn danh hiệu Champions League, cùng những danh hiệu khác.

Như nhận xét của Joan Laporta được thể hiện rõ ràng, Barca thực sự có thể có kế hoạch đưa huyền thoại của họ trở lại CLB. Tuy nhiên, cảnh tượng này có thể không diễn ra trong ít nhất 1 năm tới đây.

Messi từng ngậm ngùi chia tay Barca do đội bóng không đủ kinh phí giữ chân anh. Ảnh: CGI.

Messi từng ngậm ngùi chia tay Barca do đội bóng không đủ kinh phí giữ chân anh. Ảnh: CGI.

Barcelona của Xavi tràn ngập những tiền đạo tài năng. Từ Ousmane Dembele đến Robert Lewandowski, có rất nhiều cầu thủ dường như được định sẵn là một phần quan trọng trong tương lai của Barca. HLV Xavi có thể không sẵn sàng thay đổi toàn bộ hệ thống của mình để phù hợp với người bạn cũ của ông.

Lionel Messi cũng có thể sẵn sàng ở lại Paris Saint-Germain trong vài năm tới. Hợp đồng hiện tại của anh có thời hạn đến tháng 6 năm 2023, nhưng có một tùy chọn để gia hạn thêm một năm. Nếu Messi tiếp tục thành công trong nước và thêm một chiếc cúp Champions League vào bộ sưu tập của mình, có lẽ không có lý do gì để anh tìm kiếm một lối ra sớm khỏi đội bóng thành Paris.

Nói về những bản hợp đồng ở Barca, Laporta dõng dạc: “Tất cả những ai phải ngạc nhiên với các bản hợp đồng của FC Barcelona cho đến hiện tại, họ cần chuẩn bị tinh thần vì sẽ có thêm những bất ngờ nữa đến với họ. Giá trị và sức nặng của một CLB, một thực thể có tuổi đời hơn 122 năm tuổi có ý nghĩa rất lớn. Và những ai chỉ biết phán xét chuyện người khác thì nên im lặng lại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm