“Bí ẩn” của biển số xe tứ quý 6

Cảnh sát giao thông đã làm rõ biển số 29Z4-6666 là biển số của chiếc xe máy nhãn hiệu Spacy màu trắng của chị Nguyễn Thị Hòa nhà ở Thanh Trì, Hà Nội chứ không phải biển số của xe SH do Nguyễn Trình Thành Phương (người nhổ nước bọt vào cảnh sát giao thông) điều khiển.

Liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển chiếc xe máy SH biển số 29Z4-6666 tự xưng là Nguyễn Trình Thành Phương sau khi vi phạm Luật Giao thông còn lăng mạ, phun nước bọt vào cảnh sát giao thông tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng vào ngày 4-10, ngày 11-10, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Tài-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 3 cho biết, sau khi xác minh, đơn vị đã làm rõ biển số 29Z4-6666 là biển số thật. Tuy nhiên, chiếc xe đăng ký biển số tứ quý trên không phải là chiếc xe SH mà Nguyễn Trình Thành Phương điều khiển.

Trước đó, vào ngày 4-10, tại ngã tư Tôn Đức Thắng-Nguyễn Lương Bằng, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 3 do Đại úy Nguyễn Ngọc Dũng làm tổ trưởng trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện chiếc xe SH biển số 29Z4-6666 vi phạm Luật Giao thông nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra hành chính.

Không những không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của phương tiện, người vi phạm tự xưng là Nguyễn Trình Thành Phương còn lăng mạ tổ công tác. Không chỉ có vậy, Phương còn nhiều lần nhổ nước bọt vào người cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông cũng làm rõ biển số 29Z4-6666 là biển số của chiếc xe máy nhãn hiệu Spacy màu trắng của chị Nguyễn Thị Hòa nhà ở Thanh Trì, Hà Nội.

Chị Hòa cho biết sau khi mua chiếc xe Spacy vào năm 2007, chị đi đăng ký và được cấp biển số 29Z4-6666. Sau một thời gian sử dụng, đến tháng 4-2010, chị mang chiếc xe này đến chợ xe máy Dịch Vọng, Cầu Giấy để bán. Do việc mua bán trao tay nên chị cũng không biết chủ nhân sở hữu chiếc xe máy chị bán là ai. Mặc dù vậy, chị Hòa khẳng định từ khi chiếc xe được đăng ký cho đến khi được chị mang bán lại thì chiếc biển số trên không hề bị mất hoặc bị đánh cắp.

Quá trình điều tra, Đội cảnh sát giao thông số 3 còn phát hiện địa chỉ mà người đàn ông vi phạm tự xưng là Nguyễn Trình Thành Phương ở tập thể Điện Lực, Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội là địa chỉ “ảo”. Rà soát địa chỉ trên, cơ quan chức năng không tìm kiếm được người đàn ông nào tên là Nguyễn Trình Thành Phương. Còn số khung và số máy của chiếc xe SH vi phạm tính đến ngày 6-10 chưa có trong hồ sơ dữ liệu đăng ký của cơ quan công an.

Cho đến cuối giờ chiều qua 11-10, Đội cảnh sát giao thông số 3 vẫn chưa liên lạc được với người vi phạm “Nguyễn Trình Thành Phương”. Trung tá Nguyễn Văn Tài khẳng định với phóng viên, nếu người điều khiển chiếc xe SH vi phạm trên không tới đơn vị để hoàn tất hồ sơ xử lý thì đơn vị sẽ làm các thủ tục theo đúng quy định thông báo chiếc xe SH là xe vô chủ và nộp vào kho bạc Nhà nước. Tất cả các trường hợp vi phạm tương tự đều sẽ bị cảnh sát giao thông kiên quyết lập hồ sơ xử lý nghiêm.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm