Bình Định có 19 cầu thủ nhiễm COVID-19, hoãn trận Hà Nội - Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu giữa Hà Nội FC và Thanh Hóa sẽ diễn ra ngày 25-5 trên sân vận động Hàng Đẫy. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra khi cả hai đội bóng đều có nhiều ca mắc COVID-19.

CLB Hà Nội gồm các trường hợp đáng chú ý của Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tuấn Hải,... trong khi phía CLB Thanh Hoá tính đến thời điểm hiện tại đã có 18 ca mắc COVID-19 và chỉ còn 11 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký thi đấu. Ban tổ chức giải đã điều chỉnh quy định cho mỗi CLB đăng ký 35 cầu thủ để thích ứng với tình hình mới nhưng hầu như không có đội bóng nào có nguồn lực lượng dồi dào đủ sức đá V-League như mong muốn.   

Bên cạnh đó, quy định của ban tổ chức bắt buộc các đội bóng phải đăng ký tối thiểu 14 cầu thủ cho mỗi trận đấu trong đó có 3 người dự bị và ít nhất 1 thủ môn. Tất cả cầu thủ được đăng ký phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước trận đấu một ngày.

Nhiều cầu thủ Hà Nội không may bị nhiễm COVID-19 phải hoãn trận khai mạc ngày 25-2 và trước đó, Quang Hải cũng không thể đến lễ trao giải Quả bóng vàng. Ảnh: ANH DUY.

Đây thật sự là điều đáng tiếc với người hâm mộ đội bóng Thủ đô khi trước đó CLB Hà Nội cũng đã xin phép bán vé trận đấu với số lượng giới hạn. Đại diện phía VPF cho biết sẽ làm việc với 2 đội bóng để sắp xếp thơi gian thi đấu bù trong thời gian tới.

Trước mùa giải 2022, VPF đã lên phương án cho các trường hợp cầu thủ mắc COVID-19. Theo đó, V-League vẫn có thể diễn ra bình thường nếu số cầu thủ các đội vẫn đủ để thi đấu. Mỗi đội bóng được phép đăng ký tối thiểu 18 người và tối đa 35 người. 

Trước tình hình dịch COVID-9 đang diễn ra phức tạp, nhiều đội bóng cũng đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề về mặt nhân sự. Điển hình như CLB Bình Định đang có 19 cầu thủ mắc COVID-19 khi giải đấu chỉ còn vài ngày nữa sẽ bắt đầu khởi tranh. Mới nhất, HLV Nguyễn Đức Thắng và tân binh Đình Trọng không may nhiễm bệnh, cùng với 8 thành viên khác.

Văn Quyết và đồng đội không thể đá trận khai cuộc V-League tiếp khách Thanh Hóa do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ảnh: ANH DUY.

Như vậy, CLB đất Võ hiện có đến 27 trường hợp dương tính với COVID-19,bao gồm các cầu thủ, lãnh đạo, HLV, bác sĩ. Hiện đội bóng Bình Định chỉ còn 13 cầu thủ, trong đó gồm 3 thủ môn, chắc chắn không đủ điều kiện thi đấu. Đại diện CLB gửi công văn xin tạm hoãn trận khai màn trên sân Quy Nhơn và đang chờ quyết định chính thức.

Theo chia sẻ từ phía VPF, các cặp đấu khác ở vòng 1 V-League 2022 hiện vẫn diễn ra theo kế hoạch. Một số sân bóng tại các địa phương dịch COVID-19 phức tạp vẫn chưa chốt kế hoạch cho khán giả vào sân, việc này sẽ phụ thuộc cơ quan chức năng địa phương cũng như CLB, VPF sẽ không can thiệp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm