Cầm dao bấm dọa đâm bác sĩ BV Nhân dân Gia Định, TP.HCM

(PLO)- Nam thanh niên khai do mâu thuẫn trong việc người thân yêu cầu đi vệ sinh nên xảy ra tranh cãi với bác sĩ. Sau đó, H. cầm dụng cụ cắt móng tay dọa đâm bác sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-8, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang làm việc với Vương Hào H. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về hành vi hăm dọa đâm bác sĩ. H. được xác định là thanh niên cầm dao trong dụng cụ cắt móng đe dọa đâm bác sĩ T. tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào sáng cùng ngày.

Dụng cụ mà H. sử dụng để đe dọa tấn công bác sĩ trực cấp cứu. Ảnh: CA

Dụng cụ mà H. sử dụng để đe dọa tấn công bác sĩ trực cấp cứu. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, H. khai, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, H. đưa mẹ đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng suy hô hấp nặng. Sau khi được bác sĩ khoa cấp cứu can thiệp, cho thở máy thì mẹ của H. yêu cầu đi vệ sinh.

Dù được bác sĩ giải thích việc đi lại có thể gây nguy hiểm song H. không nghe. Các nhân viên y tế mang bô đến nhưng bệnh nhân không đồng ý. Lúc này, H. một mực đòi đưa mẹ đi vệ sinh nhưng bác sĩ không cho và hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Tại cơ quan công an, Vương Hào H. đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Vương Hào H. đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: CA

H. sau đó bỏ đi ra. Vài phút sau, nam thanh niên quay lại với áo khoác quấn trên tay, giấu một dao bấm trong dụng cụ cắt móng tay đến gặp bác sĩ đe dọa. Vụ việc được nhiều người phát hiện và can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra, bác sĩ đã đến trình báo Công an.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đưa H. về trụ sở Công an phường 7 để làm việc. H. đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an quận Bình Thạnh điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm