Cận cảnh những tấm huy chương SEA Games 32

(PLO)- Những tấm huy chương của SEA Games 32 có nét thẩm mỹ cao, mang nét đặc trưng của đất nước Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các màu vàng, bạc và đồng đều ở dạng sáng mờ, mỗi huy chương nặng lượng kim loại được phủ các vật chất vàng, bạc, đồng hóa học có độ bám dính cao. Mỗi tấm huy chương nặng 0.8gr.

Mỗi huy chương vàng, bạc và đồng đều có nét thiết kế giống nhau chỉ khác màu sắc.

Hai mặt của tấm huy chương SEA Games 32. Ảnh: CTP

Hai mặt của tấm huy chương SEA Games 32. Ảnh: CTP

Một mặt có hình logo của SEA Games 32 dùng dòng chữ phía dưới Cambodia 2023 và 32nd SEA Games. Mặt bên kia, có hình chủ đạo là hình ảnh tổng thể của tổ hợp Morodok với hình chiếc thuyền như thông điệp thể hiện của nó. Cùng với đó là biểu tượng của Angkor Wat, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận và một tượng đài chiến thắng.

SEA Games 32 có cả thảy 579 bộ HCV (không phải 608).

Cũng theo thông tin từ phía Campuchia có hơn 11.000 VĐV, HLV, chuyên gia của 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia tranh tài.

Lễ thượng cờ phát huy chương cho các VĐV đã có thành tích từ ngày thi đấu đầu đến nay vẫn chưa được làm lễ trao huy chương. Lễ trao huy chương bắt đầu từ ngày 4-5 và kết thúc ở nội dung cuối cùng vào ngày 16-5.

Môn có huy chương nhiều nhất là điền kinh với 47 HCV, tiếp đến là bơi lội 39 bộ HCV, Vovinam và Vật mỗi môn 30 HCV. Kun Khmer có 19 nội dung thi đấu với 19 HCV.

Đoàn chủ nhà Campuchia có 1.203 thành viên, trong đó có nhiều VĐV được tập huấn dài hạn ở nước ngoài và VĐV sinh sống ở nước ngoài về thi đấu trong màu áo tuyển Campuchia. Đoàn VN có 1.003 thành viên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm