Cần Thơ: Mâu thuẫn về đất mẹ cho, em trai đánh chị gái tử vong

(PLO)- Chị em bị cáo Mẫn được mẹ chia cho phần đất ở Cần Thơ nhưng có mâu thuẫn vì phần nhà bị cáo đã xây trước đó lại nằm trên đất của bị hại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Mẫn 20 năm tù về tội giết người. Bị hại trong vụ án chính là chị ruột của bị cáo.

vu-an-em-dap-dau-chi-ruot-o-can-tho.jpg
Bị cáo Lưu Văn Mẫn tại tòa ngày 4-2. Ảnh: NHẪN NAM

Ngoài ra, tòa công nhận thỏa thuận bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 357 triệu gồm tiền mai táng, chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, trong đó gia đình bị cáo đã nộp 70 triệu nên số tiền còn lại phải khắc phục là hơn 287 triệu.

Theo cáo trạng, bị cáo Mẫn ngụ ở phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ (nay là phường Hưng Phú, TP Cần Thơ). Còn bà LTT, ngụ xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ) là chị ruột Mẫn.

Khoảng tháng 2-2025, giữa Mẫn và bà T phát sinh mâu thuẫn từ việc phân chia tài sản thừa kế là quyền sử dụng đất từ mẹ ruột là bà U.

Video: Phiên tòa xét xử bị cáo Mẫn.

Trước khi được mẹ ruột chia quyền sử dụng đất, Mẫn đã xây dựng căn nhà trên phần đất của bà để ở. Nhưng sau khi chia đất thì một phần căn nhà của Mẫn nằm trên đất được chia cho bà T nên bà T yêu cầu Mẫn phải tháo dỡ nhà nhưng Mẫn không đồng ý. Vì vậy hai chị em thường xuyên cự cãi, tranh chấp và được chính quyền địa phương tiến hành mời hoà giải nhưng không thành.

Vào khoảng 9 giờ ngày 6-5-2025, bà T chạy xe máy đến nhà mẹ để dự đám giỗ thì thấy Mẫn đang ở trong nhà nên dừng xe lại và lớn tiếng nói “Nhà mày tao dỡ lúc nào cũng được” rồi điều khiển xe đến nhà mẹ.

Nghe chị ruột nói vậy, Mẫn tức giận, đi bộ đến nhà mẹ để tìm chị gái nói chuyện. Trên đường đi, Mẫn cầm theo cây xuổng bằng kim loại ở vườn chuối (vật dụng dùng để làm vườn hàng ngày) rồi vào nhà gặp bà T.

Khi gặp bà T, Mẫn lớn tiếng nói “Mày ngon lắm, mày cướp nhà của tao đi”. Thấy Mẫn cầm hung khí trên tay nên bà này quay lưng bỏ chạy ra khỏi nhà.

Khi bà T chạy đến bờ đất phía trước nhà thì bị Mẫn đuổi kịp và cầm cây xuổng đánh trúng vào đầu. Sau đó, bà T quay người lại, chụp được đầu cây xuổng và giằng co làm Mẫn ngã xuống đất. Mẫn dùng chân đạp vào tay của bà T làm bà này buông cây xuổng ra.

Sau đó, Mẫn đứng dậy, còn bà T quay sang bên trái định bỏ chạy thì bị Mẫn cầm cây xuổng đánh trúng vào vùng thái dương trái làm bà này ngã ngửa xuống đất. Khi chị gái đã ngã xuống đất, Mẫn tiếp tục xông đến cầm cây xuổng đánh thêm một cái trúng vào vùng trán làm bà T bất tỉnh. Sau khi gây án, Mẫn vứt bỏ hung khí phía trước sân nhà mẹ rồi đi về nhà.

Đến 11 giờ cùng ngày, Mẫn đến trụ sở công an phường để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Bà T được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đến 18 giờ 30 phút cùng ngày thì tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra xác định Lưu Văn Mẫn còn có tên gọi khác là Lưu Minh Ân, từng bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM xử phạt 4 năm tù về tội giết người theo bản án phúc thẩm ngày 21-4-1986 (khi bị can mới 14 tuổi 22 ngày), chấp hành án xong ngày 26-8-1987.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm