Cháy lớn công trình tại quận 1

Đám cháy bùng phát từ công trình xây dựng ở số 89 Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) vào khoảng 13 giờ 45 chiều 23-11.

Hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ công trình đang thi công trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm khiến khu vực hoảng loạn. Ảnh: HT

Thời điểm trên, nhiều người phát hiện khói đen bốc lên mù mịt phát ra từ tầng hầm. Hàng chục công nhân đang thi công ở bên trong tá hỏa tháo chạy ra ngoài và huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ khống chế nhưng bất thành.

Hỏa hoạn khiến khói đen mù mịt lan tỏa khắp khu vực, các phương tiện lưu thông qua phải đổi lộ trình; người dân hoảng hốt.

Khoảng 15 phút sau, Cảnh sát PCCC quận 1 huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới tiếp cận hiện trường dập lửa.

Cảnh sát PCCC quận 1 sau đó có mặt khống chế đám cháy ở công trình. Ảnh: HT

Đến hơn 14 giờ 30, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thiêu rụi nhiều vật liệu bên trong.

Theo một số người chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ cháy có khoảng 50 công nhân đang thi công tại tòa nhà này.

Hiện trường đang được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.