Chi 140 triệu để hưởng án treo, bị cáo vẫn bị tù giam

Ngày 15-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, trú tại quận Hà Đông) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, mặc dù không phải là cán bộ công an nhưng Hoa thường xuyên đăng tải lên Facebook, Zalo hình ảnh mặc trang phục Cảnh sát nhân dân.

Tiếp đó, Hoa giới thiệu mình là Trần Mai Linh, cán bộ Tổng cục 8 – Bộ Công an, quen biết nhiều lãnh đạo nên có khả năng ”chạy án".

Qua mối quan hệ quen biết, Hoa hứa sẽ giúp vợ anh TVT (trú tại Thanh Hóa) được hưởng án treo nếu đưa cho Hoa 150 triệu đồng.

Tin tưởng, tháng 9-2019, anh T. chuyển cho Hoa số tiền 140 triệu đồng.

Tuy nhiên, Hoa chi tiêu cá nhân không trả lại tiền cho anh T. và vợ anh T. vẫn phải chấp hành án tại trại giam.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

5 người nhốt tổ công tác của huyện bị bắt

(PLO)- 5 người bị bắt vì khống chế, nhốt tổ công tác của UBND huyện Tam Bình, Vĩnh Long đưa vào chánh điện của một ngôi chùa, không cho ra ngoài và hành hung khi tổ công tác đến xác minh vụ việc.